Vụ HT THPT Lương Văn Can cách chức 9 người: Sở GD TPHCM làm việc với trường

18/01/2023 15:54
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sở Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, văn bản ngày 10/1 của Trường trung học phổ thông Lương Văn Can ban hành không đúng thể thức, căn cứ.

Sáng ngày 18/1/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi gặp gỡ với Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Lương Văn Can (Quận 8), cô Trần Thị Thu Thủy (nguyên phó hiệu trưởng), các thầy cô giáo nằm trong liên tịch nhà trường mới và 9 thầy cô giáo vừa bị trường cho thôi nhiệm vụ.

Tham dự buổi làm việc này có lãnh đạo Văn phòng Sở, lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ Sở và Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong suốt buổi làm việc, các phòng ban chức năng của Sở đã lần lượt lắng nghe các tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của các thầy cô giáo trong nhà trường có liên quan đến vụ việc này, và một số các ý kiến của hiệu trưởng, cô Trần Thị Thu Thủy.

Trường trung học phổ thông Lương Văn Can, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh minh họa: P.L)

Trường trung học phổ thông Lương Văn Can, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh minh họa: P.L)

Theo ông Hồ Tấn Minh – Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, sau khi lắng nghe các ý kiến của thầy cô giáo có liên quan trực tiếp đến vụ việc này, hiệu trưởng nhà trường phải tiếp tục giải trình với Sở về các ý kiến nói trên.

Sau tết, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có ý kiến, kết luận vụ việc này.

Thế nhưng, ông Hồ Tấn Minh vẫn khẳng định rằng, văn bản mà trường ban hành ngày 10/1/2023 (văn bản phân công nhiệm vụ cho 9 tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, thư ký hội đồng nhà trường mới) là không đúng thể thức, căn cứ, và đương nhiên là văn bản này không có giá trị.

Trước đó, theo phản ánh của 9 tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, thư ký hội đồng của Trường trung học phổ thông Lương Văn Can với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, hôm 10/1 vừa qua, họ bị Hiệu trưởng nhà trường là thầy Nguyễn Tấn Sĩ thông báo thay thế bằng 9 người mới.

Đồng thời, cô Trần Thị Thu Thủy – nguyên Phó hiệu trưởng nhà trường cũng không được Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh tái bổ nhiệm (nhiệm kỳ 2), do không đủ phiếu tín nhiệm tại trường, quay trở lại giảng dạy.

Các giáo viên bị thay thế nhiệm vụ cho rằng, họ đang cảm thấy bị tổn thương nghiêm trọng đến uy tín và danh dự, do việc thay thế nhiệm vụ này hoàn toàn không được thầy hiệu trưởng đưa ra một lý do nào gọi là chính đáng.

Khi có kết quả kiểm phiếu của cô Thủy xong, ở nhiều cuộc họp khác nhau, hiệu trưởng nhà trường luôn răn đe giáo viên là những người không bỏ phiếu tín nhiệm cho cô Thủy là những người không có chính kiến, gây mất đoàn kết.

Tại cuộc họp hôm 10/1, sau khi công bố số phiếu tín nhiệm xong, hiệu trưởng đã bày tỏ thái độ thất vọng, và tự cho rằng “nội bộ trường mất đoàn kết”, “không có chính kiến”, “dùng lá phiếu của mình để hạ uy tín của người khác”.

Khi thay 9 người mới vào 9 vị trí của những người cũ, thầy Sĩ nói mục đích là “Tăng cường đoàn kết nội bộ trong nhà trường”.

Trước đó, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Nguyễn Tấn Sĩ xác nhận, đúng là có việc thay thế 9 vị trí lãnh đạo các tổ chuyên môn, thư ký hội đồng trường.

Thầy Sĩ cho hay, những giáo viên này khi kêu gọi đóng góp ý kiến, thể hiện chính kiến của mình thì lại không nói, mà khi bỏ phiếu tín nhiệm cho cô Thủy để thực hiện quy trình bổ nhiệm lại, thì dường như những người này đã có liên kết với nhau để bỏ phiếu không tín nhiệm đối với cô Thủy.

Hiệu trưởng nhà trường cho hay, đã có hiện tượng bè phái, kết nhóm trong nhà trường, Đối với việc phân công nhiệm vụ lãnh đạo các tổ chuyên môn là quyền của người đứng đầu nhà trường, không cần tham khảo ý kiến của các giáo viên trong tổ đó.

Việt Dũng