HT THPT Lương Văn Can cách chức 9 người vì không bỏ phiếu tín nhiệm hiệu phó

17/01/2023 06:39
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Hiệu trưởng Trường THPT Lương Văn Can thay hàng loạt tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, thư ký hội đồng trường vì không bỏ phiếu cho phó hiệu trưởng

Phản ánh về Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, nhiều giáo viên Trường trung học phổ thông Lương Văn Can (Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh) nêu, hiệu trưởng nhà trường là thầy Nguyễn Tấn Sĩ vừa quyết định thay hàng loạt tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, thư ký hội đồng nhà trường.

Đồng thời thay một lúc 9 nhân sự của trường

Theo phản ánh của giáo viên về Tòa soạn: "Trong cuộc họp hội đồng sư phạm ngày 10/1/2023, thầy Nguyễn Tấn Sĩ thông báo cô Trần Thị Thu Thủy – nguyên Phó hiệu trưởng chuyên môn của nhà trường không được Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố tái bổ nhiệm (nhiệm kỳ 2), do không đủ phiếu tín nhiệm tại trường, và phải quay trở lại làm giáo viên giảng dạy.

Sau đó, 9 thầy cô đang là tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, thư ký hội đồng trường cũng bị thầy Sĩ thông báo cách chức, mà không có lý do nào chính đáng.

Việc này đã khiến cho cả hội đồng sư phạm, nhất là những giáo viên công tác lâu năm tại trường xôn xao, không hiểu đang có chuyện gì xảy ra với các đồng nghiệp của mình. Những thành viên bị cách chức cũng hoang mang, lo lắng, còn những thành viên được báo là tân tổ trưởng, tổ phó cảm thấy khó xử.

Họ (giáo viên) đang cảm thấy bị tổn thương nghiêm trọng đến uy tín, danh dự cá nhân vì quyết định đột ngột này của hiệu trường, và cũng không hiểu lý do vì sao mình lại bị cách chức.

Được biết, vào ngày 18/10/2022, nhà trường bỏ phiếu tín nhiệm để thực hiện việc bổ nhiệm lại cho cô Thu Thủy – Phó hiệu trưởng nhà trường. Trong hội đồng liên tịch nhà trường có 25 người tham gia bỏ phiếu, nhưng cô Thủy không đạt được số phiếu quy định, do trong quá trình công tác để xảy ra sai phạm, không được đồng nghiệp tín nhiệm.

Trường trung học phổ thông Lương Văn Can, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh minh họa: P.L)

Trường trung học phổ thông Lương Văn Can, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh minh họa: P.L)

Ở cuộc họp lấy ý kiến, cũng có một vài thành viên chủ chốt là tổ trưởng, tổ phó chuyên môn đã đứng lên, đóng góp ý kiến xây dựng cho cô Thủy, đề nghị cô tiếp thu ý kiến công khai trước sự chứng kiến của tổ công tác do Sở cử về làm việc.

Khi có kết quả cuộc kiểm phiếu này xong, ở nhiều cuộc họp khác nhau, hiệu trưởng luôn răn đe rằng những người không bỏ phiếu tín nhiệm là những người không có chính kiến, gây mất đoàn kết.

Tại cuộc họp ngày 10/1/2023, khi công bố số phiếu tín nhiệm không đạt của cô Thủy, thầy Sĩ đã bày tỏ thái độ thất vọng, và tự cho rằng “nội bộ trường mất đoàn kết”, “không có chính kiến”, “dùng lá phiếu của mình hạ uy tín người khác”.

Sau khi bày tỏ quan điểm cá nhân, thầy Sĩ đã lập tức công bố quyết định bổ nhiệm 9 vị trí tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, thư ký hội đồng trường mới, bắt đầu làm việc từ học kỳ 2 của năm học 2022 – 2023, đồng nghĩa với việc sẽ cách chức 9 vị trí cũ, với mục đích là “Tăng cường đoàn kết nội bộ trong nhà trường”.

Trước khi công bố quyết định bổ nhiệm, thì thầy Sĩ có nhấn mạnh rằng “Tôi rất mong muốn mọi người sẽ không có ý kiến, và sẽ không có ý kiến nào thay đổi được quyết định của tôi”.

Một điều đáng nói khác, hiện cô Thủy lại được bầu làm tổ trưởng chuyên môn, thư ký hội đồng trường. Hiệu trưởng nói việc này nhằm để hỗ trợ cho công tác chuyên môn của thầy Sĩ, bất chấp việc cô Thủy không được hội đồng sư phạm trường tín nhiệm".

Hiệu trưởng nhà trường lên tiếng về việc này

Chiều ngày 13/1, thầy Nguyễn Tấn Sĩ – Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Lương Văn Can, Quận 8 xác nhận với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, đúng là thầy vừa tiến hành thay thế 8 tổ trưởng, tổ phó chuyên môn và 1 thư ký hội đồng nhà trường.

Thầy Nguyễn Tấn Sĩ giải thích, khi một kế hoạch được trường đề ra, đã được các cấp trong trường như Ban Giám hiệu, cấp ủy, chi bộ, liên tịch trao đổi, có yêu cầu đưa ra đóng góp ý kiến để thống nhất thực hiện.

Khi thực hiện việc góp ý kiến, thể hiện chính kiến của mình, thì các thầy cô trong nhóm này lại không chịu làm, mà khi bỏ phiếu tín nhiệm để thực hiện việc bổ nhiệm lại cho cô Thủy thì lại bỏ phiếu là không tín nhiệm

Theo thầy Nguyễn Tấn Sĩ, dường như những giáo viên này đã có liên kết với nhau để không bỏ phiếu tín nhiệm cho cô Thủy. Một điều đặc biệt khác, trong thời gian gần đây, ở kỳ hội thao các cụm trường trung học phổ thông, có đến hơn 50% các tổ trưởng chuyên môn không đến cổ vũ các vận động viên thi đấu (bình thường có đi).

Thầy Nguyễn Tấn Sĩ khẳng định, có thể đã có hiện tượng bè phái, kết nhóm ở trong trường.

Ngoài ra, cũng theo thầy Nguyễn Tấn Sĩ, một vài giáo viên mới được vào liên tịch nhà trường, chưa có gì va chạm với những thầy cô khác, thì cũng bị lôi kéo tham gia vào bè nhóm.

Lãnh đạo nhà trường cũng đã phân tích rất kỹ việc này trong hội đồng sư phạm. Trường cũng đã có đủ 9 người mới để thay thế cho vị trí của những người cũ vừa mới bị cách chức hôm 10/1.

Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Lương Văn Can nhấn mạnh, việc thay thế các tổ trưởng và tổ phó chuyên môn là quyền của người đứng đầu nhà trường, không cần lấy ý kiến của các giáo viên trong tổ bộ môn đó.

Việt Dũng