Vụ “quan” Tòa chạy án: Triệu tập các đối tượng còn lại

14/10/2014 11:21
QUỐC TOẢN
(GDVN) - Cơ quan chức năng vừa triệu tập ông Ông Lê Ngọc Hiệp - Chánh án, bà Lê Thị Thu - Thẩm phán để điều tra hành vi có liên quan đến vụ nhận tiền chạy án…

Cục điều tra hình sự, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao hôm 14/10 thông tin, cơ quan này vừa tiến hành triệu tập đối với ông Ông Lê Ngọc Hiệp - Chánh án, bà Lê Thị Thu - Thẩm phán Tòa án Nhân dân huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) để điều tra hành vi có liên quan đến vụ nhận tiền chạy án của bị can Nguyễn Bá Quý…

Ông Lê Ngọc Hiệp, Chánh án Tòa án Nhân dân huyện Triệu Sơn vừa mới bị triệu tập
Ông Lê Ngọc Hiệp, Chánh án Tòa án Nhân dân huyện Triệu Sơn vừa mới bị triệu tập

“Hiện  tại, đơn vị này đang khẩn trương điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các ông, bà: Lê Ngọc Hiệp – Chánh án Tòa án Nhân dân huyện Triệu Sơn, bà Lê Thị Thu – Thẩm phán và những đối tượng khác liên quan tại Tòa án Nhân dân huyện Triệu Sơn để làm rõ hành vi có liên quan”, một cán bộ điều tra, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cho hay.

Như vậy, cho đến nay, ngoài ông Lê Sỹ Thuần – Thư ký tòa án huyện Triệu Sơn, ông Lê Ngọc Hiệp- Chánh án, bà Lê Thị Thu – thẩm phán, là 2 đối tượng có liên quan tới vụ “quan” Tòa nhận tiền hối lộ để chạy án, vừa bị cơ quan chức năng triệu tập.

Trước đó, ngày 29/9, Viện kiểm sát Nhân dân tối cao đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can vụ nhận tiền hối lộ tại Tòa án Nhân dân huyện Triệu Sơn.

Báo điện tử GDVN sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này.

QUỐC TOẢN