Xem quá trình xây dựng trạm tàu điện ngầm ở thủ đô Moscow, Nga

11/09/2011 14:24
Lê Dũng - Lê Mai (theo báo Nga)
(GDVN) - Ngày 19/6/2010, chính quyền Nga quyết định mở rộng hệ thống tàu điện ngầm ở thành phố thủ phủ Moscow kéo dài từ Lyublinskaya tới trạm Maryina roshcha.
Maryina roshcha là một quận thuộc khu vựch hành chinh Okrug của thủ đô Moscow với dân gần 70 triệu người.
Maryina roshcha là một quận thuộc khu vựch hành chinh Okrug của thủ đô Moscow với dân gần 70 triệu người.
Trạm tàu điện ngầm ở Maryina roshcha là địa điểm nối liền với các trạm tàu điện ngầm ở Savyolovskaya, Rizhskaya ở phía nam và Alexeyevskaya ở phía bắc.
Trạm tàu điện ngầm ở Maryina roshcha là địa điểm nối liền với các trạm tàu điện ngầm ở Savyolovskaya, Rizhskaya ở phía nam và Alexeyevskaya ở phía bắc.
Hiện công việc xây dựng cơ sở hạ tầng cho tàu điện ngầm chạy đến và đi Maryina roshcha đang được gấp rút xây dựng.
Hiện công việc xây dựng cơ sở hạ tầng cho tàu điện ngầm chạy đến và đi Maryina roshcha đang được gấp rút xây dựng.
Trong tương lại các trạm tàu điện ngầm Maryina roshcha sẽ hoà vào mạng lưới tàu điện ngầm vốn nổi tiếng và là đặc trưng ở xứ sở Bạch Dương.
Trong tương lại các trạm tàu điện ngầm Maryina roshcha sẽ hoà vào mạng lưới tàu điện ngầm vốn nổi tiếng và là đặc trưng ở xứ sở Bạch Dương.
Lê Dũng - Lê Mai (theo báo Nga)