Cho cô giáo bắt học sinh uống nước giẻ lau nghỉ việc

05/04/2018 13:50
Lại Cường
(GDVN) -Hội đồng kỷ luật đã chính thức ra hình thức kỷ luật cảnh cáo, chấm dứt hợp đồng lao động đối với cô Nguyễn Thị Minh Hương, giáo viên trường tiểu học An Đồng

Như báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đã đưa tin, một vụ việc nghiêm trọng đã xảy ra tại trường tiểu học An Đồng (huyện An Dương, Hải Phòng) khi cô giáo Nguyễn Thị Minh Hương, giáo viên chủ nhiệm lớp 3A bắt học sinh Phạm Phương A. uống nước vắt ra từ giẻ lau bảng.

Cô giáo bị bắt quỳ đã rất mong muốn được cứu giúp nhưng Hiệu trưởng bỏ đi

Ngay sau khi có phản ánh từ báo chí,  Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng chỉ đạo kiểm điểm, có hình thức xử lý nghiêm đối với hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo nghiêm trọng này, đồng thời báo cáo tình hình, sự việc, kết quả xử lý về Bộ qua Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục chậm nhất 11 giờ ngày 6/4/2018.

Ông Nguyễn Xuân Trường, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải phòng cho biết, lãnh đạo thành phố đã họp khẩn, đồng thời đưa ra chỉ đạo xử lý vụ việc.

Theo ông Đặng Tăng Thông, trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện An Dương sáng ngày 5/4, hội đồng kỷ luật đã được Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện An Dương họp và đưa ra hình thức kỷ luật đồng thời báo cáo lên Ủy ban nhân dân huyện An Dương.

Bản kiểm điểm của cô giáo Phạm Thị Minh Hương (Ảnh: LC)
Bản kiểm điểm của cô giáo Phạm Thị Minh Hương (Ảnh: LC)

Trưa ngày 5/4, ông Lê Văn Cường, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện An Dương đã thông báo đến Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam: "Trong sáng ngày 5/4, hội đồng kỷ luật đã đưa ra hình thức cảnh cáo trước toàn trường, đình chỉ công tác chủ nhiệm đối với giáo viên Nguyễn Thị Minh Hương.

Do cô Hương là giáo viên hợp đồng với trường tiểu học An Đồng nên trong chiều ngày 5/4, Hội đồng kỷ luật trường tiểu học An Đồng sẽ chấm dứt hợp đồng lao động đối với cô giáo Hương. Lớp 3A sẽ do cô Phương Anh chủ nhiệm".

Về tình hình sức khỏe em Phương A., hiện đã ổn định, tuy nhiên em vẫn chưa được đi khám sức khỏe sau khi bị cô giáo bắt uống nước vắt ra từ giẻ lau bảng.

Lại Cường