Chùm ảnh: Điểm lại các vụ tai nạn đường thủy kinh hoàng ở Việt Nam

28/02/2012 13:00
Thành Chung (tổng hợp từ Internet)
(GDVN) - Những vụ tai nạn sông nước kinh hoàng xảy ra trong thời gian qua là tiếng chuông báo động để mức độ an toàn của các phương tiện đường thủy hiện nay.
Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7h sáng 25/1/2009 (tức 30 Tết), Con đò chở người dân đi sắm Tết ngang sông Gianh tại xã Quảng Hải, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình bị lật giữa dòng. Vụ tai nạn đã làm 40 người thiệt mạng. Nguyên nhân ban đầu dẫn đến tai nạn được xác định do chủ đò chở quá tải, không tuân thủ các nguyên tắc an toàn giao thông đường thủy
Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7h sáng 25/1/2009 (tức 30 Tết), Con đò chở người dân đi sắm Tết ngang sông Gianh tại xã Quảng Hải, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình bị lật giữa dòng. Vụ tai nạn đã làm 40 người thiệt mạng. Nguyên nhân ban đầu dẫn đến tai nạn được xác định do chủ đò chở quá tải, không tuân thủ các nguyên tắc an toàn giao thông đường thủy
Chiếc đò chở hơn 30 học sinh từ bản Chôm Lôm, xã Lạng Khê, Con Cuông (Nghệ An) vượt sông Lam đưa các em sang trường THCS đã bị chìm lúc gần 7h sáng 7/10/2006. Chỉ có gần chục em thoát chết, 19 em khác (15 học sinh nữ, 4 nam) bị nước cuốn trôi.
Chiếc đò chở hơn 30 học sinh từ bản Chôm Lôm, xã Lạng Khê, Con Cuông (Nghệ An) vượt sông Lam đưa các em sang trường THCS đã bị chìm lúc gần 7h sáng 7/10/2006. Chỉ có gần chục em thoát chết, 19 em khác (15 học sinh nữ, 4 nam) bị nước cuốn trôi.
5 học sinh và một phụ nữ đã chết đuối trong vụ chìm đò xảy ra vào lúc 10h45’ ngày 24/1/2008 tại xã Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.
5 học sinh và một phụ nữ đã chết đuối trong vụ chìm đò xảy ra vào lúc 10h45’ ngày 24/1/2008 tại xã Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.
Ngày 12/1/2011, tại Bến Đất Phú Hưng, Thành phố Tuyên Quang đã xảy ra vụ chìm đò làm 2 người chết, 6 người mất tích. Nguyên nhân được cho là do chở quá tải, khi ra giữa sông, đò chòng chành và chìm xuống nước.
Ngày 12/1/2011, tại Bến Đất Phú Hưng, Thành phố Tuyên Quang đã xảy ra vụ chìm đò làm 2 người chết, 6 người mất tích. Nguyên nhân được cho là do chở quá tải, khi ra giữa sông, đò chòng chành và chìm xuống nước.
Vụ chìm tàu BD 0913 của Khu du lịch Xanh Dìn Ký (thuộc ấp Bình Thuận, xã Bình Nhâm, Thuận An, Bình Dương) trên sông Sài Gòn vào 19h ngày 20/5/2011. Vụ tai nạn đã cướp đi sinh mạng của 16 người, trong đó có tới 9 người thuộc 3 thế hệ của một gia đình.
Vụ chìm tàu BD 0913 của Khu du lịch Xanh Dìn Ký (thuộc ấp Bình Thuận, xã Bình Nhâm, Thuận An, Bình Dương) trên sông Sài Gòn vào 19h ngày 20/5/2011. Vụ tai nạn đã cướp đi sinh mạng của 16 người, trong đó có tới 9 người thuộc 3 thế hệ của một gia đình.
khoảng 5h sáng 1/6/2011, một chiếc xà lan chở cát mang biển số HG-5969 lưu thông từ hướng Sóc Trăng về Đồng Tháp, khi đi đến địa phận ấp Mỹ Hưng 2 (xã Mỹ Hòa) thì bất ngờ tông vào bến tàu cặp bờ sông. Vụ tai nạn hy hữu đã làm một căn nhà dân và nhiều tàu, ghe khác bị chìm xuống sông Hậu.
khoảng 5h sáng 1/6/2011, một chiếc xà lan chở cát mang biển số HG-5969 lưu thông từ hướng Sóc Trăng về Đồng Tháp, khi đi đến địa phận ấp Mỹ Hưng 2 (xã Mỹ Hòa) thì bất ngờ tông vào bến tàu cặp bờ sông. Vụ tai nạn hy hữu đã làm một căn nhà dân và nhiều tàu, ghe khác bị
chìm xuống sông Hậu.  
Vụ chìm tàu du lịch mang số hiệu QN5198 trên đảo Ti-tốp (Vịnh Hạ Long) sáng 17/2/2011 khiến 27 người trên tàu gặp nạn. Trong số 27 người đó, có 19 du khách nước ngoài đến từ 11 quốc gia, 2 du khách người Việt Nam và 6 thuyền viên trên tàu. 10 du khách nước ngoài và 2 du khách người Việt thiệt mạng, 15 người còn lại được cứu sống.
Vụ chìm tàu du lịch mang số hiệu QN5198 trên đảo Ti-tốp (Vịnh Hạ Long) sáng 17/2/2011 khiến 27 người trên tàu gặp nạn. Trong số 27 người đó, có 19 du khách nước ngoài đến từ 11 quốc gia, 2 du khách người Việt Nam và 6 thuyền viên trên tàu. 10 du khách nước ngoài và 2 du khách người Việt thiệt mạng, 15 người còn lại được cứu sống.
Khoảng 0 giờ 30 ngày 11-11-2009, trên sông Ông Đốc (xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa tàu khách và xà lan, khiến một người chết và nhiều hàng hóa bị thiệt hại.
Khoảng 0 giờ 30 ngày 11-11-2009, trên sông Ông Đốc (xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa tàu khách và xà lan, khiến một người chết và nhiều hàng hóa bị thiệt hại.
Khoảng 6h30 sáng 21/1/2011, tại bến phà xã Tam Hải (qua xã Tam Quang), huyện Núi Thành, Quảng Nam đã xảy ra một vụ chìm phà làm 1 người chết và hàng chục người mất hoảng loạn.
Khoảng 6h30 sáng 21/1/2011, tại bến phà xã Tam Hải (qua xã Tam Quang), huyện Núi Thành, Quảng Nam đã xảy ra một vụ chìm phà làm 1 người chết và hàng chục người mất hoảng loạn.
Vào hồi 1h20 phút ngày 23/9/2010, một vụ tai nạn đường thủy nghiêm trọng xảy ra tại phà Vàm Cống làm chìm 9 xe ô tô, mô tô. Nhờ tổ chức cứu hộ kịp thời nên 50 hành khách trên phà vẫn an toàn.
Vào hồi 1h20 phút ngày 23/9/2010, một vụ tai nạn đường thủy nghiêm trọng xảy ra tại phà Vàm Cống làm chìm 9 xe ô tô, mô tô. Nhờ tổ chức cứu hộ kịp thời nên 50 hành khách trên phà
 vẫn an toàn.
Chiều 25-11-2009, trên sông Sài Gòn đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường thủy làm hai tàu cánh ngầm hư hỏng, khiến tám hành khách bị thương.
Chiều 25-11-2009, trên sông Sài Gòn đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường thủy làm hai tàu cánh ngầm hư hỏng, khiến tám hành khách bị thương.
Chiều 10.2, trên sông Đồng Nai (đoạn giáp ranh xã Phú Hữu, H.Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai và xã Phú Xuân, H.Nhà Bè, TP.HCM) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đường thủy nghiêm trọng giữa 3 tàu thủy, làm 12 người bị chìm dưới nước, 8.000 lít dầu tràn ra sông Đồng Nai.
Chiều 10.2, trên sông Đồng Nai (đoạn giáp ranh xã Phú Hữu, H.Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai và xã Phú Xuân, H.Nhà Bè, TP.HCM) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đường thủy nghiêm trọng giữa 3 tàu thủy, làm 12 người bị chìm dưới nước, 8.000 lít dầu tràn ra sông Đồng Nai.
Vào lúc 13h35 ngày 15.5.2007, một vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực mặt sông cảng Lotus (Bông sen) ở khu phố 1, đường Nguyễn Văn Quy, phường Phú Thuận, quận 7 (TP.HCM) khiến 8 thuyền viên đi trên tàu Hoàng Đạt 36 chết và mất tích.
Vào lúc 13h35 ngày 15.5.2007, một vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực mặt sông cảng Lotus (Bông sen) ở khu phố 1, đường Nguyễn Văn Quy, phường Phú Thuận, quận 7 (TP.HCM) khiến 8 thuyền viên đi trên tàu Hoàng Đạt 36 chết và mất tích.
13h30 chiều 24/10/2006, trên địa bàn xã Tu Vũ, huyện Thanh Thuỷ đã xảy ra một vụ tai nạn đường thuỷ nghiêm trọng làm 7 người chết và 10 người mất tích.
13h30 chiều 24/10/2006, trên địa bàn xã Tu Vũ, huyện Thanh Thuỷ đã xảy ra một vụ tai nạn đường thuỷ nghiêm trọng làm 7 người chết và 10 người mất tích.
Tối 15/5, ghe chở gạch của anh Thắng lưu thông từ hướng cầu Bình Thủy về phía vàm Rạch Cam (quận Bình Thủy, Cần Thơ) để giao hàng. Khi đi ngang qua khu vực 6 phường Bình Thủy, trụ bêtông cạnh một cột sắt án ngữ giữa lòng sông đổ xuống và rơi trúng người chị Hạnh, khiến chị tử vong. Chiếc ghe chở hàng sau đó bị lật, cháu Hằng rơi ra ngoài và bị nước cuốn đi trong đêm tối
Tối 15/5, ghe chở gạch của anh Thắng lưu thông từ hướng cầu Bình Thủy về phía vàm Rạch Cam (quận Bình Thủy, Cần Thơ) để giao hàng. Khi đi ngang qua khu vực 6 phường Bình Thủy, trụ bêtông cạnh một cột sắt án ngữ giữa lòng sông đổ xuống và rơi trúng người chị Hạnh, khiến chị tử vong. Chiếc ghe chở hàng sau đó bị lật, cháu Hằng rơi ra ngoài và bị nước cuốn đi trong đêm tối
Thành Chung (tổng hợp từ Internet)