Cùng DHS Khám phá vẻ đẹp các lễ hội hoa trên đất nước Hàn Quốc

18/04/2012 09:25
Tổng Hợp
(GDVN) -Vào độ cuối tháng 3 cho đến tháng 6, không khí ấm áp của mùa xuân trên đất nước Hàn Quốc là thời điểm đẹp nhất trong năm ở xứ sở Kim chi này.
Hãy ghé thăm đảo Sông Hàn thuộc Yeouido để tận hưởng một trong những lễ hội hoa đẹp nhất thủ đô, nơi hoa hoa anh đào, hoa đầu xuân, hoa đỗ quyên đua nở, với những vòng hoa cô dâu, và với những gánh hát đường phố, các triển lãm bày biện dưới vòm mái trắng-hồng.

Hãy ghé thăm đảo Sông Hàn thuộc Yeouido để tận hưởng một trong những lễ hội hoa đẹp nhất thủ đô, nơi hoa hoa anh đào, hoa đầu xuân, hoa đỗ quyên đua nở, với những vòng hoa cô dâu, và với những gánh hát đường phố, các triển lãm bày biện dưới vòm mái trắng-hồng.


Lễ hội xuân ở núi Namsan Màu vàng óng ả của hoa liên kều xen kẽ với màu trắng tinh khôi của hoa anh đào và hoa đỗ quyên màu tím dịu dàng tạo nên một bức tranh mùa xuân đa dạng và đầy sức sống., biến Tháng Tư trở thành thiên đường của những cuộc dạo chơi với bóng cây.

Lễ hội xuân ở núi Namsan  Màu vàng óng ả của hoa liên kều xen kẽ với màu trắng tinh khôi của hoa anh đào và hoa đỗ quyên màu tím dịu dàng tạo nên một bức tranh mùa xuân đa dạng và đầy sức sống., biến Tháng Tư trở thành thiên đường của những cuộc dạo chơi với bóng cây.

Một trong những không gian xanh lớn nhất ở Seoul và cũng là nơi mới nhất, Rừng Seoul mở cửa từ năm 2004 và tọa lạc trên khu săn bắn hoàng gia của đảo Ttukseom. Trong rừng còn tồn tại rất nhiều cây cổ thụ lớn và cùng với những thắng cảnh hấp dẫn khác, Rừng Seoul xứng đáng là một điểm đến của các bạn du học sinh.

Một trong những không gian xanh lớn nhất ở Seoul và cũng là nơi mới nhất, Rừng Seoul mở cửa từ năm 2004 và tọa lạc trên khu săn bắn hoàng gia của đảo Ttukseom. Trong rừng còn tồn tại rất nhiều cây cổ thụ lớn và cùng với những thắng cảnh hấp dẫn khác, Rừng Seoul xứng đáng là một điểm đến của các bạn du học sinh.

Hoa anh đào ở Hàn Quốc tuy không phải là quốc hoa và mang nhiều ý nghĩa tâm linh như ở Nhật Bản nhưng vẻ đẹp của nó cũng khiến bao du khách phải say lòng.

Hoa anh đào ở Hàn Quốc tuy không phải là quốc hoa và mang nhiều ý nghĩa tâm linh như ở Nhật Bản nhưng vẻ đẹp của nó cũng khiến bao du khách phải say lòng.


Các ban có thể rủ bạn bè đến ngắm anh đào vào bất cứ thời gian nào trong ngày. Đặc biệt, khi màn đêm buông xuống, ánh đèn đường hắt sáng lên từng tán hoa anh đào, tạo nên một không gian lung linh, huyền ảo. Dòng người tản bộ dưới hàng cây anh đào hoặc ngồi bên ghế đá mơ màng theo những cánh hoa chao mình rơi xuống.

Các ban có thể rủ bạn bè đến ngắm anh đào vào bất cứ thời gian nào trong ngày. Đặc biệt, khi màn đêm buông xuống, ánh đèn đường hắt sáng lên từng tán hoa anh đào, tạo nên một không gian lung linh, huyền ảo. Dòng người tản bộ dưới hàng cây anh đào hoặc ngồi bên ghế đá mơ màng theo những cánh hoa chao mình rơi xuống.

Nếu lần đầu tiên đến Gyeongju, các bạn du học sinh đừng bỏ qua cơ hội tham quan hồ Anapji, Seokbinggo và các điểm du lịch chung quanh của Gyeongju. tại khu vực này bạn sẽ bắt gặp cánh đồng bát ngát hoa vàng rực rỡ trên phông trắng xóa của rừng hoa anh đào.

Nếu lần đầu tiên đến Gyeongju, các bạn du học sinh đừng bỏ qua cơ hội tham quan  hồ Anapji, Seokbinggo và các điểm du lịch chung quanh của Gyeongju. tại khu vực này bạn sẽ bắt gặp cánh đồng bát ngát hoa vàng rực rỡ trên phông trắng xóa của rừng hoa anh đào. 


Khu vực bên ngoài đền Bulguksa . Nơi đây cả rừng hoa anh đào trắng xóa. Có vài nhà nghỉ gần khu vực đền. bạn có thể nghỉ lại đây để ngắm hoa đào thỏa thích nhé.

Khu vực bên ngoài đền Bulguksa . Nơi đây cả rừng hoa anh đào trắng xóa. Có vài  nhà nghỉ gần khu vực đền. bạn có thể nghỉ lại đây để ngắm hoa đào thỏa thích nhé.

Lễ hội hoa đỗ quyên, Hwangmae

Lễ hội hoa đỗ quyên, Hwangmae

Lễ hội hoa anh đào lớn nhất hàng năm gần đây ở Hàn Quốc là “Hangang Yeouido Spring Flower Festival”, được tổ chức tại Công viên Yeouido và khu vực Yeouido-ro cùng các con đường nằm hai bên bờ sông Hàn thuộc thủ đô Seoul. Con đường Yeouido-ro dài khoảng 6km, có khoảng 1.400 cây anh đào, rất thích hợp để các tản bộ, tổ chức các hoạt động giải trí.

Lễ hội hoa anh đào lớn nhất hàng năm gần đây ở Hàn Quốc là “Hangang Yeouido Spring Flower Festival”, được tổ chức tại Công viên Yeouido và khu vực Yeouido-ro cùng các con đường nằm hai bên bờ sông Hàn thuộc thủ đô Seoul. Con đường Yeouido-ro dài khoảng 6km, có khoảng 1.400 cây anh đào, rất thích hợp để các tản bộ, tổ chức các hoạt động giải trí.

Tổng Hợp