Đội ngũ giáo viên lớp 1 đã ...sẵn sàng

26/02/2019 07:02
Phan Tuyết
(GDVN) - Còn hơn một năm học nữa mới thực hiện chương trình mới nhưng việc chọn lựa đội ngũ giáo viên giảng dạy lớp 1 đã được nhiều hiệu trưởng chuẩn bị xong.

Ngày 27.12, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố chương trình giáo dục phổ thông mới.

Nhiều câu hỏi lớn đặt ra, liệu với điều kiện hiện tại về đội ngũ giáo viên trong cả nước đã đảm bảo được yêu cầu của chương trình mới hay chưa?

Trước thềm cho công cuộc đổi mới giáo dục lần này, ngành giáo dục và từng trường học ở các địa phương đã và đang chuẩn bị những gì?

Đội ngũ giáo viên lớp 1 đã sẵn sàng cho việc tiếp cận chương trình mới (Ảnh minh họa VTV)
Đội ngũ giáo viên lớp 1 đã sẵn sàng cho việc tiếp cận chương trình mới (Ảnh minh họa VTV)

Sự chuẩn bị của ngành

Ông Hoàng Đức Minh - Cục trưởng Cục Nhà giáo Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phát biểu trên truyền thông, việc đào tạo, bồi dưỡng giáo viên sẽ được triển khai theo lộ trình cụ thể trong kế hoạch 791 ban hành tháng 9.2018.

Bắt đầu từ quý III năm 2019, các giáo viên dạy lớp 1 sẽ được triển khai chương trình này.

Bên cạnh đó, từ khi có Nghị quyết 29 (cách đây 5 năm) giáo viên đã được nâng cao năng lực để giảng dạy chương trình phổ thông hiện hành. Thế nên, bây giờ tiếp thu chương trình mới sẽ không có gì bỡ ngỡ.

Được biết sắp tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ triển khai tập huấn, bồi dưỡng cho giáo viên cốt cán tại Trung ương.

Tiêu chí chọn lọc giáo viên cốt cán là những giáo viên có kinh nghiệm nhất, khả năng thích ứng tốt nhất.

Cái khác những lần tập huấn trước đây, giáo viên cốt cán sau khi tập huấn về không phải tập huấn lại cho giáo viên mà nhiệm vụ của họ là tổ chức, tháo gỡ, kết nối, chia sẻ thêm thông tin cho giáo viên với những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc.

Hết thời tập huấn “Tam sao thất bản”

Việc bồi dưỡng đại trà cho giáo viên cũng sẽ hoàn toàn khác những lần tập huấn trước.

Giáo viên sẽ được tập huấn thông qua các phương pháp và bài giảng mẫu, được cập nhật trên hệ thống internet.

Các giáo viên sẽ tiếp cận với phương pháp dạy học mới thông qua các bài giảng này.

Nhiều trường học ở cơ sở đã chuẩn bị xong đội ngũ giáo viên dạy lớp 1

Chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ áp dụng bắt đầu với học sinh lớp 1 vào năm học 2020-2021.

Như vậy, từ nay đến thời điểm đó cũng chỉ còn hơn một năm học nữa. Điều mà Ban giám hiệu nhiều trường tiểu học hiện nay quan tâm và tính toán làm sao để chọn cho được một đội ngũ giáo viên dạy lớp 1 tốt nhất?

Trò chuyện với cô Nguyễn Thị Tình Hiệu trưởng trường Tiểu học Tân Thiện thị xã La Gi tỉnh Bình Thuận, cô Tình cho biết:

“Học sinh lớp 1 kĩ năng sống còn quá yếu, thế nên giáo viên nóng tính sẽ dễ bực mình, cáu bẳn đôi khi dẫn đến việc thiếu kìm chế dẫn đến việc dạy và giáo dục các em không tốt.

Vì thế, chọn giáo viên dạy lớp 1 nhất định phải là cô giáo cần cù, chịu khó, tính tình điềm đạm và dễ gần gũi học sinh.

Có thế các em học sinh mới được chăm sóc một cách tốt nhất”.

Cô Tình cũng cho biết thêm, ngoài những yếu tố trên thì nhà trường cũng lưu ý khi chọn đội ngũ giáo viên lớp 1 đáp ứng tốt chương trình thay sách sắp tới:

“Giáo viên ấy, không vướng bận nhiều với công việc gia đình, thời gian công tác trong ngành trên 5 năm là được.

Bên cạnh đó, giáo viên cũng phải nhanh nhẹn, nhạy bén để tiếp cận với chương trình mới.

Đội ngũ giáo viên sẽ quyết định sự thành bại của chương trình mới

Học sinh lớp 1 đang như tờ giấy trắng và giáo viên sẽ là những người viết những nét chữ đầu tiên. Vì vậy, những giáo viên được chọn ngoài những yếu tố như trên cần phải phát âm chuẩn và viết chữ đẹp”.

Cô Nguyễn Hoài Thu Hiệu trưởng trường Tiểu học Thị Trấn 2 huyện Vĩnh Thuận Kiên Giang cho biết:

Khi chọn đội ngũ giáo viên lớp 1 đáp ứng tốt chương trình thay sách sắp tới, cô sẽ không đặt nặng vấn đề năng lực chuyên môn của giáo viên.

Bởi, kiến thức cho học sinh lớp 1 quá đơn giản. Điều quan trọng nhất chính là tinh thần trách nhiệm trong việc chăm sóc trẻ của giáo viên ấy (cái này thuộc về kĩ năng sư phạm).

Bởi, học sinh lớp 1 vừa qua tuổi mẫu giáo (lứa tuổi chỉ chơi là chủ yếu), bước vào lớp 1 môi trường học tập mới nên các em vô cũng bỡ ngỡ, vụng về. Bởi thế, trẻ rất cần sự chăm sóc tỉ mĩ, có trách nhiệm của giáo viên.

Được biết, ngay tại thời điểm này, việc chọn lựa đội ngũ giáo viên giảng dạy lớp 1 đã được nhiều hiệu trưởng các trường học quan tâm và chuẩn bị chu đáo.

Phan Tuyết