Tuyển sinh 2016: Nhiều trường yêu cầu tiêu chí phụ để nhận hồ sơ xét tuyển

19/02/2016 07:33
Thùy Linh
(GDVN) - Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng 2016 nhiều trường có yêu cầu tiêu chí phụ để nhận hồ sơ xét tuyển, nhiều trường Đại học công lập áp dụng hình thức xét học bạ.

Trường công lập xét tuyển bằng phương án xét học bạ

Trường Đại học Thành Đô vừa công bố phương án tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2016. Theo đó, trường xét tuyển dựa vào kết quả học tập của thí sinh ở THPT tốt nghiệp từ năm 2015 trở về trước hoặc kết quả tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2016. 

Tiêu chí xét tuyển bằng học bạ cụ thể như sau: Xét tuyển căn cứ vào điểm trung bình 5 học kỳ (lớp 10, 11, học kỳ 1 lớp 12) ở bậc THPT hoặc kết quả học tập năm lớp 12 ở bậc THPT của tổ hợp 3 môn xét tuyển.

Với điểm trung bình từ 6,0 trở lên, thí sinh đủ điều kiện để nộp hồ sơ xét tuyển vào học hệ đại học chính quy, điểm trung bình từ 5,5 trở lên, thí sinh đủ điều kiện để nộp hồ sơ xét tuyển vào học hệ cao đẳng chính quy.

Thời điểm này, nhà trường đã nhận hồ sơ xét tuyển đợt 1 (đến hết ngày 28/2). Đợt 2, trường nhận hồ sơ theo lịch tuyển sinh năm 2016 của Bộ GD&ĐT.

Tuyển sinh 2016: Nhiều trường yêu cầu tiêu chí phụ để nhận hồ sơ xét tuyển (Ảnh minh họa trên giaoduc.net.vn)
Tuyển sinh 2016: Nhiều trường yêu cầu tiêu chí phụ để nhận hồ sơ xét tuyển (Ảnh minh họa trên giaoduc.net.vn)

Trường Đại học Văn hóa thể thao và Du lịch Thanh Hóa năm 2016 tuyển sinh theo 2 phương thức: 40% chỉ tiêu xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia, 60% dựa vào kết quả học bạ.

Đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc học THPT, trường có 2 hình thức xét tuyển.

Hình thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập của 5 học kỳ ở bậc THPT đối với các ngành xét tuyển bằng các môn văn hóa. Thí sinh phải tốt nghiệp THPT.

Đồng thời, thí sinh có điểm trung bình các môn học theo tổ hợp 3 môn xét tuyển của 5 học kỳ ở bậc THPT đạt 6.0 điểm trở lên. Kết quả xếp loại hạnh kiểm đạt loại khá trở lên.

Hình thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập 5 học kỳ THPT kết hợp với kết quả thi năng khiếu đối với các ngành: Sư phạm Âm nhạc, Thanh nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Hội hoạ, Thiết kế Đồ hoạ, Thiết kế thời trang, Giáo dục  Mầm non, Quản lý Thể dục Thể thao. 

Với hình thức xét tuyển này, thí sinh phải có điểm Trung bình cộng các môn văn hóa trong tổ hợp môn xét tuyển của 5 học kỳ THPT đạt 5.0 điểm trở lên, kết quả thi mỗi môn năng khiếu đạt từ 5 điểm trở lên (tối đa 10 điểm), và kết quả xếp loại hạnh kiểm đạt loại khá trở lên.

Năm 2016, trường Đại học Lâm nghiệp cho biết sẽ tuyển sinh bậc Đại học, Cao đẳng tại hai cơ sở đào tạo với ba phương thức tuyển sinh. 

Ba phương thức là: Xét tuyển các ngành học căn cứ vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia; Xét tuyển học bạ vào một số ngành; Tổ chức thi, xét tuyển đối với môn năng khiếu thuộc khối V, H.

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh của trường là 2.810 chỉ tiêu, trong đó cơ sở chính tại Hà Nội tuyển sinh 2.220 chỉ tiêu và cơ sở 2 tại Đồng Nai sẽ tuyển 590 chỉ tiêu.

Trong đó, trường xét  tuyển các ngành học căn cứ vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia theo tổ hợp các môn thi (các khối A00, A01, A02, B00, D01, D07, D08, D10, C00, C01, H00, V00). Xét tuyển học bạ vào một số ngành không vượt quá 40% chỉ tiêu. 

Đại học Hàng hải Việt Nam cũng vừa công bố hình thức tuyển sinh năm 2016.  Đó là lấy kết quả kỳ thi THPT Quốc gia tại các cụm thi do các trường Đại học chủ trì và xét học bạ. 

Để được xét tuyển bằng học bạ, thí sinh phải đạt 3 tiêu chí: Tốt nghiệp trung học phổ thông. Hạnh kiểm được xếp loại Tốt 3 năm THPT. Điểm trung bình học tập đảm bảo điều kiện xét tuyển. 

Trong đó: Điểm trung bình học tập = (Tổng điểm 3 môn tổ hợp xét tuyển trong 3 năm lớp 10, 11, 12; mỗi năm gồm học kỳ 1 và học kỳ 2)/18; Điều kiện xét tuyển bậc Đại học: Điểm trung bình học tập  phải từ 6.0 điểm trở lên (thang điểm 10).

Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã có thay đổi trong phương thức tuyển sinh năm 2016.

Nếu như năm 2015, trường lấy kết quả kỳ thi THPT quốc gia thì năm 2016, trường tuyển sinh 2 đợt, đợt 1 vào tháng 3 bằng hình thức xét học bạ với tiêu chí dựa vào kết quả học tập lớp 12 bậc THPT để xét tuyển theo tổ hợp môn xét tuyển. 

Cách tính điểm xét tuyển như sau: ĐXT = M1 + M2 + M3 ≥ 18. Trong đó: ĐXT là điểm xét tuyển; M1, M2, M3 là điểm của mỗi môn học lớp 12 ứng với 3 môn xét tuyển của trường. Hạnh kiểm năm lớp 12 của học sinh phải xếp loại khá trở lên. Đợt 2 vào tháng 8 lấy kết quả kỳ thi THPT quốc gia. 

Yêu cầu tiêu chí phụ để nhận hồ sơ xét tuyển

Ngoài việc bổ sung hình thức xét tuyển thì hiện nay nhiều trường Đại học đã công bố có yêu cầu tiêu chí phụ để nhận hồ sơ xét tuyển trong mùa tuyển sinh 2016 sắp tới. 

Công tác tuyển sinh của Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia 2016 kèm theo điều kiện nhận hồ sơ. Đó là, đối bậc Đại học thí sinh có trung bình cộng các điểm trung bình ba năm học (lớp 10, lớp 11 và lớp 12) từ 6,5 trở lên; bậc Cao đẳng thí sinh có trung bình cộng các điểm trung bình ba năm học (lớp 10, lớp 11 và lớp 12) từ 6.0 điểm trở lên.

Điều kiện để được nộp hồ sơ đăng kí xét tuyển tại Đại học Ngoại thương năm 2016 là: Điểm trung bình chung học tập của từng năm lớp 10, 11, 12 từ 6,5 trở lên; Hạnh kiểm của học sinh từng năm lớp 10, 11, 12 từ khá trở lên; Điểm ba môn thi (theo tổ hợp môn xét tuyển) đạt mức điểm thông báo nhận hồ sơ xét tuyển của nhà trường. 

Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam tuyển sinh năm 2016 theo phương thức xét tuyển kết hợp thi tuyển và tuyển sinh 150 chỉ tiêu.

Thí sinh đăng ký dự thi vào Học viện phải có một trong các điều kiện về bằng cấp như sau: Tốt nghiệp Trung cấp âm nhạc, hoặc tốt nghiệp THPT hoặc bổ túc THPT hoặc có trình độ tương đương Trung cấp âm nhạc.

Học viện kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển, trong đó có xét tuyển thẳng, không tổ chức thi sơ tuyển.

Học viện tuyển sinh theo khối năng khiếu (khối N). Trường chỉ tổ chức thi tuyển môn Kiến thức cơ sở và Môn cơ bản, xét tuyển môn Ngữ văn.

Năm 2016, Học viện Báo chí và Tuyên truyền sẽ tuyển 1.550 chỉ tiêu theo 4 nhóm ngành, căn cứ vào kết quả thi THPT quốc gia.

Riêng nhóm ngành Báo chí, nhà trường sẽ tổ chức thi bổ sung môn Năng khiếu báo chí gồm 2 phần trắc nghiệm (3 điểm), tự luận (7 điểm), thời gian 150 phút.

Đặc biệt, năm nay trường sẽ xét tuyển bằng phỏng vấn trực tiếp các thí sinh dự tuyển vào chuyên ngành quay phim truyền hình, báo ảnh. Đây là lần đầu tiên trường tổ chức phỏng vấn thí sinh dự thi hai chuyên ngành này.

Thùy Linh