Đi tiếp sức mùa thi, nam sinh viên tình nguyện bị đuối nước thương tâm

27/06/2018 13:43
MINH CHÍ
(GDVN) - Nam sinh viên tình nguyện cùng nhóm bạn về địa bàn huyện Phúc Thọ để tiếp sức mùa thi đã không may bị đuối nước khi tắm cùng nhóm bạn ở một mương nước.

Ngày 27/06, xác nhận thông tin trên, lãnh đạo xã Phúc Hòa (Phúc Thọ - Hà Nội) cho biết,  nạn nhân là em Nguyễn Văn Đ. (sinh năm 1999, quê  ở huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định), sinh viên năm thứ nhất khoa Xây dựng dân dụng, trường Đại học Xây dựng.

Địa điểm xảy ra vụ đuối nước thương tâm là tại một mương nước thuộc địa bàn xã Phúc Hòa.

Theo lãnh đạo địa phương, trước đó, vào chiều hôm 24/6, nhóm thanh niên tình nguyện của em Đ. đã ra mương nước trên địa bàn xã Phúc Hòa tắm rửa, nghỉ ngơi. Quá trình tắm mương, em Đ. bị đuối nước dẫn đến tử vong.

Được biết, Em Đ. cùng nhóm bạn đang tham gia tiếp sức mùa thi 2018 trên địa bàn huyện Phúc Thọ.

Bản thân Đ. được đánh giá là người học giỏi, hiền lành, dễ mến, nhiệt tình trong các hoạt động xã hội. Ảnh minh họa.
Bản thân Đ. được đánh giá là người học giỏi, hiền lành, dễ mến, nhiệt tình trong các hoạt động xã hội. Ảnh minh họa. 

Nhóm tình nguyện của Đ. gồm 20 bạn được về địa bàn huyện Phúc Thọ hướng dẫn, đưa đón thí sinh tới các địa điểm thi.

Bản thân Đ. được đánh giá là người học giỏi, hiền lành, dễ mến, nhiệt tình trong các hoạt động xã hội. Đ. sinh ra trong gia đình thuần nông ở một xã nghèo ở huyện Nam Trực.

Hiện gia đình và nhà trường đang lo hậu sự cho em Nguyễn Văn Đ. tại quê nhà. 

MINH CHÍ