Khởi tố bị can đối với “bảo mẫu” bạo hành trẻ ở Đà Nẵng

28/05/2018 18:10
Tấn Tài
(GDVN) - Do tính chất vụ việc nên bà Hồng được tại ngoại nhưng bị cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.

Ngày 28/5, Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê (Đà Nẵng) đã ra quyết định số 95 phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, cho tại ngoại đối với Đinh Thị Hồng - chủ Nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười (K251/31 Thái Thị Bôi, phường Chính Gián, quận Thanh Khê) về tội: “hành hạ người khác” theo điều 140 Bộ luật hình sự.

Khởi tố bị can đối với bảo mẫu Đinh Thị Hồng - chủ nhóm trẻ Mẹ Mười. Ảnh: TT
Khởi tố bị can đối với bảo mẫu Đinh Thị Hồng - chủ nhóm trẻ Mẹ Mười. Ảnh: TT

Mặc dù được cho tại ngoại nhưng bà Hồng bị cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra (Công an quận Thanh Khê) đã ra  quyết định số 105 khởi tố bị can đối với bà Hồng, gửi sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị phê chuẩn.

Ngày 23/5, Cơ quan công an cũng đã khởi tố vụ án liên quan đến vụ bạo hành trẻ em tại nhóm trẻ Mẹ Mười.

Vụ bạo hành trẻ mầm non ở Đà Nẵng là nghiêm trọng, vi phạm pháp luật

Như Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đã thông tin, vào khoảng 11h trưa ngày 21/5, trên mạng xã hội xuất hiện hai đoạn clip và nhiều hình ảnh ghi lại cảnh các cháu nhỏ tại nhóm trẻ này bị bạo hành.

Cụ thể, một cháu bé cởi trần bị đè ra nằm giữa nền đất, còn cô giữ trẻ gác chân ngang người bé và liên tục đút thức ăn.

Cháu bé này khóc và vùng vẫy nhưng vẫn bị cô đè đầu và chân. Khi cháu bé khóc, cô giáo dùng khăn bịt miệng và liên tục đánh bé. Ngoài ra, còn có một số hình ảnh cô giữ trẻ bịt miệng và nhấc bổng một cháu bé còn mặc bỉm lên khỏi mặt đất.

Đoạn clip và những hình ảnh trên khiến nhiều người bức xúc vì những hành động dã man, vô nhân tính của cô giữ trẻ.

Ủy ban nhân phường Chính Gián đã ra quyết định đóng cửa nhóm trẻ tư thục nói trên. Đồng thời, phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, làm rõ

Tấn Tài