Sở Giáo dục Hà Nội thừa nhận một số trường sĩ số lên tới 60 học sinh/lớp

14/08/2018 10:26
Trinh Phúc
(GDVN) - Sĩ số học sinh/lớp trung bình ở các nhà trường là 40 học sinh/lớp, tuy nhiên có một số trường có sĩ số quá đông lên đến 50-60 học sinh/lớp.

Ngày 13/8, tại hội nghị tổng kết năm học 2017-2018, triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019 cấp tiểu học thành phố Hà Nội (theo hình thức trực tuyến), bà Hoàng Thị Minh Hương - Phó trưởng Phòng Giáo dục Phổ thông (Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội) nhận định:

Một trong những vấn đề còn tồn tại của năm học 2017-2018 ở nhiều trường tiểu học trên địa bàn thành phố là việc quy hoạch mạng lưới trường lớp ở một số quận chưa đảm bảo đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh. 

Nhiều khu đô thị không có trường học nên nhiều trường chịu áp lực tuyển sinh vì dân số cơ học tăng nhanh. 

Diện tích đất quy hoạch nhiều nơi chưa đáp ứng yêu cầu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. 

Sở Giáo dục Hà Nội thừa nhận một số trường sĩ số lên tới 60 học sinh/lớp (Ảnh: Trinh Phúc)
Sở Giáo dục Hà Nội thừa nhận một số trường sĩ số lên tới 60 học sinh/lớp (Ảnh: Trinh Phúc)

Năm học 2017-2018, toàn thành phố có gần 680.000 học sinh, theo học tại 745 trường tiểu học, tăng 38.323 học sinh so với năm học 2016-2017. 

Tỷ lệ học sinh học 2 buổi/ngày đạt 96,3%. 

Sĩ số học sinh/lớp trung bình ở các nhà trường là 40 học sinh/lớp, tuy nhiên có một số trường có sĩ số quá đông lên đến 50-60 học sinh/lớp. 

Trong khi đó, Điều lệ trường tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định mỗi lớp có không quá 35 học sinh. 

Sở Giáo dục Hà Nội thừa nhận một số trường sĩ số lên tới 60 học sinh/lớp ảnh 2Sĩ số lớp 1 đến 69 học sinh thì giáo viên phải dạy làm sao đây?

Để giải quyết tình trạng quá tải và chuẩn bị tốt cho việc triển khai chương trình, sách giáo khoa phổ thông mới, năm học 2018-2019, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các quận, huyện, thị xã tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường chuẩn quốc gia và trường chất lượng cao, phấn đấu mỗi quận, huyện đầu tư xây dựng ít nhất có 1 trường chất lượng cao. 

Đồng thời chỉ đạo các địa phương, nhất là với các quận nội thành, khu đô thị và các khu chung cư trong việc tăng cường quỹ đất, đầu tư xây dựng thêm phòng học để giảm sĩ số, bảo đảm không quá 45 học sinh/lớp (đối với khu vực nội thành). 

Những ngày gần đây, Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam liên tục có nhiều bài viết về tình trạng quá tải sĩ số học sinh đặc biệt ở một số trường nội đô của Hà Nội. 

Theo quy định Điều 17 Điều lệ trường tiểu học ban hành thì “mỗi lớp học có không quá 35 học sinh”.

Thế nhưng hiện nay, nhiều địa phương đang bố trí sĩ số học sinh trong một lớp học cao đến bất thường.

Điển hình nhất là Hà Nội, nhiều trường học sĩ số học sinh lớp 1 lên đến gần 70 học sinh/lớp.

Cụ thể, một số trường ở quận Cầu Giấy, Hoàng Mai, Thanh Xuân (Hà Nội) có số học sinh từ 60 – 69 học sinh/ lớp học.

Như Trường Tiểu học Thanh Xuân Trung (Thanh Xuân) có 9 lớp 1, nhưng chỉ có 2 lớp sĩ số là 68 em, còn lại 7 lớp sĩ số 69 em.

Số lượng học sinh đông như thế nhưng không gian lớp học, không gian sinh hoạt vui chơi của các em vẫn không thay đổi.


Trinh Phúc