Báo Nga: 'Việt Nam là đối tác có giá trị nhất của Nga ở châu Á'

12/11/2012 15:00
Theo Tiền Phong
Với nhà nhập khẩu hàng đầu vũ khí của Nga là Ấn Độ, cũng như Trung Quốc, Việt Nam... trong tương lai gần châu Á sẽ vẫn là khu vực chính mua khí tài quân sự của Nga.
Phó Giám đốc Trung tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ Konstantin Makiyenko đã tuyên bố như vậy Tại cuộc triển lãm quân sự " Indo-Dfens 2012" đang diễn ra ở Jakarta, Indonesia.

Voice of Russia dẫn lời ông Konstantin Makiyenko khẳng định, đối tác có giá trị nhất của Nga trong khu vực này là Việt Nam. “Sự hợp tác với quốc gia này được tiến hành một cách ổn định và có thể dự đoán trước được”, ông Makiyenko cho biết.

Su - 30MK.
Su - 30MK.
Theo tính toán sơ bộ của Bộ Quốc phòng Nga, năm 2011 “Việt Nam chiếm vị trí thứ ba hoặc thứ tư về tổng giá trị các hợp đồng so với các nước nhập khẩu vũ khí của Nga, sau Ấn Độ, Venezuela, và có thể là sau Algeria”. Riêng thị phần Việt Nam trong danh mục hợp đồng của "Rosoboronexport" là khoảng 10-12%, ông Konstantin Makiyenko cho biết thêm. Việt Nam chủ yếu mua thiết bị dành cho Không quân và Hải quân. Hợp đồng lớn nhất là chương trình xây dựng cho Hải quân Việt Nam sáu tàu ngầm 06.361 và 12 chiếc Su-30MK2. "Có mọi lý do để tin rằng, ít nhất trong vòng 7-10 năm tới, Việt Nam sẽ vẫn là đối tác quan trọng nhất mua vũ khí của Nga" – ông Makiyenko nhấn mạnh.
Theo Tiền Phong