Hiện trường vụ rơi trực thăng Mỹ HH-60G Pave Hawk, 4 người chết

09/01/2014 16:11
Lê Dũng Cường
(GDVN) - Ngày 8/1/2014 đã xảy ra một vụ tai nạn xảy ra ở vùng bờ phía bắc Norfolk, Anh Quốc, nơi bố trí 3 căn cứ Không quân Hoa Kỳ.

Ngay sau khi nhận được tin về vụ tai nạn, các nhân viên cứu hộ đã được huy động đến hiện trường nơi chiếc máy bay rơi bằng một chiếc máy bay lên thẳng Blackhawk.

Chiếc HH-60G Pave Hawk gặp tai nạn khi đang tiến hành một cuộc tập trận huấn luyện cường độ thấp. Toàn bộ 4 người có mặt trên chiếc máy bay đã thiệt mạng.

HH-60G Pave Hawk là phiên bản cải tiến của loại Black Hawk và được sử dụng chủ yếu phục vụ hoạt động tìm kiếm cứu hộ trong điều kiện chiến sự.

Vị trí chiếc máy bay rơi nằm trong khuôn viên một khu bảo tồn thiên nhiên của Anh. 

Lê Dũng Cường