(GDVN) - X-2 Shinshin Nhật Bản hiện được dùng để thử nghiệm, sẽ thúc đẩy Mỹ bán vũ khí trang bị tiên tiến hơn cho Nhật Bản, có thể đối phó Trung Quốc trong tương lai.
(GDVN) - Các công tác nghiên cứu chế tạo Y-20 đã hoàn thành vào cuối năm 2015, đã có 5 chiếc bay thử, sử dụng động cơ D-30KP-2 hoặc WS-18A, có thể đến Biển Đông.
(GDVN) - Trong vài năm tới, máy bay chiến đấu Trung Quốc có khả năng tiếp xúc nhiều hơn với máy bay chiến đấu Mỹ ở Biển Đông, Trung Quốc sẽ lấy số lượng bù đắp.
(GDVN) - J-20 tàng hình Trung Quốc đã định hình, trước mắt sắp sản xuất số lượng nhỏ và biên chế cho quân đội, nhu cầu sản xuất lớn để chống lại Mỹ và đồng minh.
(GDVN) - Các vùng biển xung quanh, nhất là Biển Đông có thể là phương hướng ưu tiên triển khai Su-35 của Trung Quốc, giúp họ áp đặt yêu sách chủ quyền phi pháp.
(GDVN) - Trung Quốc có những đột phá mới về khách hàng và sản phẩm, Trung Quốc đang dùng UAV để kiếm tiền và thúc đẩy phổ biến UAV vũ trang trên thế giới.
(GDVN) - Theo báo chí Trung Quốc, máy bay vận tải hạng nặng Y-20 đã định hình, sắp biên chế, cần lượng lớn để triển khai trên toàn cầu và áp đặt yêu sách phi pháp.
(GDVN) - 83 chiếc này sẽ phục vụ cho không quân, thủy quân lục chiến và lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ. Pháp cũng sẽ mua máy bay C-130, vì máy bay A-400M gặp sự cố.
(GDVN) - Cuối tháng 1/2016, ATD-X Shinshin sẽ thử nghiệm trượt trên mặt đất, tháng 2/2016 sẽ bay tới căn cứ Gifu. Loại máy bay này đã sử dụng nhiều công nghệ mũi nhọn.
(GDVN) - Trung Quốc chủ động đoạt lấy các lợi ích phi pháp ở Biển Đông, dùng J-16D áp chế, mở đường cho không kích thông thường, bảo vệ các máy bay khác.
(GDVN) - Máy bay Su-35 giúp Trung Quốc kiểm soát bất hợp pháp toàn bộ Biển Đông, tiến hành tuần tra liên tục, có thể sử dụng đảo nhân tạo như "tàu sân bay cố định".
(GDVN) - Từ nay đến năm 2020, Không quân Nga sẽ nhận được 30 chiếc IL-76MD-90A, trong khi Trung Quốc đặt mua 34 chiếc IL-76MD nâng cấp và máy bay tiếp dầu IL-78.
(GDVN) - H-6K về khái niệm tương tự vai trò của B-52 Mỹ, nhưng về thực lực thì hoàn toàn không thể đánh đồng với Tu-22M và Tu-160 Nga, Trung Quốc cũng thiếu công nghệ.
(GDVN) - Trung Quốc có thể triển khai Su-35 bất hợp pháp máy bay chiến đấu ở đảo nhân tạo trên Biển Đông, sử dụng những đảo này như "tàu sân bay cố định"...
(GDVN) - Đồng thời, tiếp tục tiến hành tập trận chung với Mỹ ở Biển Đông và đang nghiên cứu, cân nhắc nhập khẩu hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ.
(GDVN) - J-11D được cho là đã có nhiều cải tiến mới như lắp radar AESA, sử dụng nhiều vật liệu composite, sơn tàng hình, có thể lắp nhiều vũ khí mới..., tiếp cận J-20
(GDVN) - Đến năm 2017, Mỹ phải có 2.000 máy bay chiến đấu mới giành được quyền kiểm soát trên không ở eo biển Đài Loan, còn ở quần đảo Trường Sa thì dễ hơn, vì...