Philippines và Indonesia đạt được thỏa thuận về phân chia vùng biển

20/05/2014 06:51
Đông Bình
(GDVN) - Hai nước chuẩn bị kết “Hiệp định phân định ranh giới vùng đặc quyền kinh tế giữa Cộng hòa Philippines và Cộng hòa Indonesia”.
Máy bay Philppines hoạt động trên đảo ở Biển Đông (ảnh minh hoạ)
Máy bay Philppines hoạt động trên đảo ở Biển Đông (ảnh minh hoạ)
Hãng CNA Philippines ngày 19 tháng 5 đưa tin, trong thời điểm tranh chấp lãnh thổ Biển Đông leo thang, Bộ Ngoại giao Philippines tuyên bố, Manila và Jakarta đã kết thúc đàm phán tranh chấp hàng hải dài 20 năm qua, tới đây sẽ ký kết hiệp định.

Ngày 19 tháng 5, Bộ Ngoại giao Philippines ra tuyên bố cho biết, Bộ trưởng Ngoại giao hai nước sắp ký kết “Hiệp định phân định ranh giới vùng đặc quyền kinh tế giữa Cộng hòa Philippines và Cộng hòa Indonesia”.

Tổng thống Indonesia Yudhoyono sẽ đến thăm Philippines trong tuần này, tham gia Hội nghị cấp cao Đông Á của diễn đàn kinh tế thế giới (WEF).

Những năm gần đây, do tranh chấp chủ quyền Biển Đông, Philippines và Trung Quốc đã rơi vào căng thẳng (thực chất là Trung Quốc vẽ bậy ra đường lưỡi bò và nhảy vào tranh cướp), biên giới phía nam của Philippines và phía bắc của Indonesia cũng tồn tại vấn đề chồng lấn vùng đặc quyền kinh tế.

Chính phủ hai bên từ năm 1994 bắt đầu khởi động các cuộc đàm phán có liên quan, ngày 18 tháng 5 quan chức hai bên đã hoàn thành đàm phán ở Jakarta, đồng thời ký tên trên bản đồ vạch ra đường biên giới trên biển.

Thứ trưởng Ngoại giao Philippines Evan Garcia cho biết, thỏa thuận giữa Philippines và Indonesia đã chứng kiến tình hữu nghị, tính nhẫn nại, thân thiện và cam kết giải quyết tranh chấp biển giữa chính phủ hai nước.

Evan Garcia chỉ ra, ranh giới biển được phân định rõ ràng có lợi cho thúc đẩy hợp tác giữa hai nước, đồng thời thúc đẩy quản lý, bảo vệ lợi ích chung nguồn tài nguyên vùng đặc quyền kinh tế.

Đông Bình