Sự kiện văn hoá ở Liên Xô qua ảnh của một nhà báo Mỹ

25/12/2011 15:46
Lê Mai (theo LIFE, Stan Wayman)
(GDVN) - Trong giai đoạn từ 1956 đến 1991, cứ 4 năm một lần, Liên Xô lại tổ chức sự kiện văn hoá thể thao hoàng tráng trong đó có những màn biểu diễn công phu, mang nhiều màu sắc chính trị.
Những bức ảnh này được chụp bời nhà báo Mỹ Stan Wayman vào năm 1963 khi người Liên Xô đang tưng bừng tổ chức ngày hội thể thao của mình.
Những bức ảnh này được chụp bời nhà báo Mỹ Stan Wayman vào năm 1963 khi người Liên Xô đang tưng bừng tổ chức ngày hội thể thao của mình.
Chủ đề của ngày hội là phản ánh tiềm năng khoa học tên lửa của Liên Xô, chủ đề vốn không mấy liên quan đến hoạt động thể thao.
Chủ đề của ngày hội là phản ánh tiềm năng khoa học tên lửa của Liên Xô, chủ đề vốn không mấy liên quan đến hoạt động thể thao.
Qua đó phản ánh khát khao nghiên cứu khoa học, khám phá không gian của người Liên Xô khi liên minh Xã Hội Chủ Nghĩa lớn nhất thế giới còn chưa tan rã.
Qua đó phản ánh khát khao nghiên cứu khoa học, khám phá không gian của người Liên Xô khi liên minh Xã Hội Chủ Nghĩa lớn nhất thế giới còn chưa tan rã.
Lê Mai (theo LIFE, Stan Wayman)