Bắc Triều Tiên: Độc lập quan trọng hơn cuộc sống!

07/03/2013 13:57
Hồng Thủy (Nguồn: Yonhap)
(GDVN) - Rodong Sinmun cũng khẳng định hoàn toàn có khả năng nổ ra một cuộc chiến hạt nhân nếu Liên Hợp Quốc tiếp tục "leo thang" áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn đối với Bình Nhưỡng sau vụ thử nghiệm hạt nhân thứ 3 vừa qua.
Lính Bắc Triều Tiên diễn tập quân sự hôm qua 6/3
Lính Bắc Triều Tiên diễn tập quân sự hôm qua 6/3
Hãng thông tấn Yonhap Hàn Quốc ngày 7/3 đưa tin, tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao Động Triều Tiên cho biết trong một bài xã luận có tiêu đề "Độc lập quan trọng hơn cuộc sống!" cho biết quân đội nước này đã trở nên mạnh mẽ hơn, đủ khả năng trả đũa mọi cuộc tấn công, dù là tấn công hạt nhân. Bài xã luận trên tờ Rodong Sinmun cũng khẳng định hoàn toàn có khả năng nổ ra một cuộc chiến hạt nhân nếu Liên Hợp Quốc tiếp tục "leo thang" áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn đối với Bình Nhưỡng sau vụ thử nghiệm hạt nhân thứ 3 vừa qua. Bắc Triều Tiên cũng đã thiết lập vùng cấm bay và cấm tàu thuyền hoạt động trên biển cả phía Đông và phía Tây bán đảo, động thái được giới quân sự Hàn Quốc dự đoán có thể là bước dọn đường cho việc bắn các tên lửa tầm ngắn. Yonhap cho hay, Bình Nhưỡng đã cấm các chuyến bay và các tàu đánh cá hoạt động trong khu vực này trong vòng 2 tuần, khoảng thời gian Hàn Quốc và Mỹ sẽ tiến hành một cuộc tập trận thường niên trong khi Bắc Triều Tiên xem như đây là một hành vi khiêu khích.

Hồng Thủy (Nguồn: Yonhap)