Đài Loan chi thêm 16 tỉ USD mua vũ khí Mỹ

12/09/2012 18:30
Bảo Thành (Nguồn: China Times)
(GDVN) - Việc tăng số lượng vũ khí tự sản xuất vẫn là một ưu tiên trong tương lai, song việc mua vũ khí của Mỹ sẽ là một lựa chọn khi khả năng sản xuất nội địa chưa đáp ứng đủ nhu cầu
Có thể bạn quan tâm
> Tìm hiểu đất nước Ireland, cơ hội nhận quà cực lớn
> Cả xã hội quan tâm: Tình hình biển Đông 
> Mục mới: Nóng trên mạng

Tờ China Times ngày 11/9 đưa tin, Bộ Quốc phòng Đài Loan đang lên kế hoạch chi thêm 500 tỉ Đài tệ (16 tỉ USD) để mua vũ khí và trang thiết bị quân sự của Mỹ.

F16C/D vẫn là ưu tiên hàng đầu trong danh sách mua sắm vũ khí của Đài Loan
F16C/D vẫn là ưu tiên hàng đầu trong danh sách mua sắm vũ khí của Đài Loan

Trong kế hoạch cải tổ 5 năm của mình, Bộ Quốc phòng Đài Loan thông báo việc tăng số lượng vũ khí tự sản xuất vẫn là một ưu tiên trong tương lai, song việc mua vũ khí của Mỹ sẽ là một lựa chọn khi khả năng sản xuất nội địa chưa đáp ứng đủ nhu cầu.

Bộ Quốc phòng Đài Loan dự kiến sẽ mua các tên lửa phòng không Patriot III, nâng cấp số máy bay F-16A/B, trực thăng vũ trang Black Hawk, AH-64 Apache và máy bay chống ngầm P-3C của Mỹ trong vòng 5 đến 10 năm tới.

Đồng thời, quân đội Đài Loan cũng sẽ tiếp tục thương thảo để mua 8 tàu ngầm chạy dầu và máy bay F-16C/D của Mỹ.


Bảo Thành (Nguồn: China Times)