Đánh bom tại Bangkok cách chỗ đứng của Suthep 200 mét

17/01/2014 14:42
Nguyễn Hường
(GDVN) - Vụ nổ diễn ra lúc 11 giờ địa phương cách nơi ông Suthep đứng khoảng 200 mét.

Một vụ đánh bom đã xảy ra ở trung tâm thủ đô Bangkok khiến 1 người thiệt mạng và 11 người bị thương, AFP dẫn lời chính quyền và cảnh sát Thái Lan cho biết.

Khu phố xảy ra vụ đánh bom.
Khu phố xảy ra vụ đánh bom.
Nạn nhân duy nhất của vụ nổ được xác định là một người đàn ông Thái Lan 51 tuổi, người đã qua đời trong bệnh viện. Trong số những người bị thương có 1 người Myanmar. 
Trong khi đó, tờ Bangkok Post cho biết, 20 người biểu tình đã bị thương trong vụ tấn công, không có người thiệt mạng.
Vụ nổ diễn ra tại một khu mua sắm bận rộn ở trung tâm Bangkok, nơi lãnh đạo phe biểu tình chống chính phủ Suthep Thaugsuban đang dẫn đám đông người ủng hộ diễu hành qua. 
Vụ nổ diễn ra lúc 11 giờ địa phương cách nơi ông Suthep đứng khoảng 200 mét. Sau vụ nổ, các vệ sĩ đã đưa ông Suthep tới một địa điểm khác. 
Thiết bị phát nổ được cho là bom. Không có thông tin liên quan tới thủ phạm của vụ tấn công được công bố. Vẫn chưa rõ bom được cài ở ven đường và điều khiển từ xa hay được ném ra từ một tòa nhà.  
Nguyễn Hường