Iran thách Israel tấn công, Tehran bị Mỹ trừng phạt

22/11/2011 07:53
Đình Phương (Tổng hợp)
(GDVN) -Vệ binh Cách mạng Iran thách Israel tấn công; Quân đội Ai Cập triển khai bảo vệ trụ sở Bộ Nội vụ; Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới chống Iran...
1. Hôm qua (21/11), Một chỉ huy cao cấp của lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran thách thức Israel tấn công nước này vì đòn trả đũa sẽ quăng nhà nước Do Thái vào “thùng rác lịch sử”. Theo AFP, đây là một trong những phản ứng hiếu chiến nhất của một quan chức Iran trước những đồn đoán về việc Israel tính không kích các cơ sở hạt nhân của Iran.(Thanh niên/ AFP)
2. Theo AFP, các luật sư của cựu Tổng thống Philippines Gloria Arroyo ngày 21/11 đã đệ đơn kháng cáo lên tòa án tối cao nước này, cho rằng cuộc điều tra dẫn tới việc bà Arroyo bị buộc tội và bị bắt giữ ngày 18/11 đã xem thường các thủ tục pháp lý, khi mà chính phủ vội vã ngăn cản việc bà Arroyo rời Philippines. Phát ngôn viên của Tòa án Tối cao Midas Marquez cho biết quyết định về đơn kháng cáo của bà Arroyo sẽ được đưa ra trong một phiên điều trần hôm nay 22/11. (TTVH)
3. Ngày 21/11, lực lượng đặc nhiệm đã tiêu diệt 3 tên phiến binh trong chiến dịch đặc biệt tại ngôi nhà 5 tầng ở thành phố Nanchich, nước cộng hoà Kabardino-Balkaria thuộc Nga. Hiện tại, cơ quan điều tra đang xác định thân nhân của 3 tên phiến binh bị tiêu diệt, hiện trường vụ việc vẫn được phong toả để phục vụ công tác điều tra.(VOV)
4. Ngày 21/11, các binh sỹ Ai Cập đã tiến vào nhiều khu phố ở thủ đô Cairo để bảo vệ trụ sở Bộ Nội vụ của nước này. Tuy nhiên, quân đội Ai Cập đã từ chối tiến hành giải tán người biểu tình tại các khu vực quanh quảng trường Tahrir. Theo Tướng Saeed Abbas, trợ lý của Chủ tịch Bộ Tư lệnh trung ương, quân đội nước này sẽ không tiến vào quảng trường Tahrir, nhưng sẽ đứng giữa để ngăn người biểu tình tiến vào trụ sở Bộ Nội vụ.(Vietnamplus)
5. Tổng thống (TT) Philippines Benigno Aquino đã đề nghị Hàn Quốc bán trực thăng, tàu thuyền và máy bay quân sự để giúp cải thiện sức mạnh của quân đội nước này. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày hôm qua (21/11), ông Aquino cho biết đề nghị trên phù hợp với việc nâng cấp và hiện đại hóa quân đội Philippines trong bối cảnh nước này và Trung Quốc có những tranh cãi xung quanh vấn đề tranh chấp lãnh thổ ở biển Đông.(NLĐ/AP)
6. Ngày 20/11, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại thành phố Hayle thuộc phía bắc Arabia Saudi khiến 14 người thiệt mạng 1 người khác bị thương. Người phát ngôn phía cảnh sát cho biết, vào lúc 7h sáng ngày 20/11, 1 chiếc xe chở 13 nữ học sinh trong khi đang đi đến trường học đã đâm vào một chiếc xe khác, 11 nữ học sinh cùng người lái xe đã tử vong. Ngoài ra, còn một nữ học sinh khác đã chết khi được đưa vào bệnh viện 2 giờ sau đó. Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra.(VOV/Tân Hoa xã)
7. Chiều 21/11 trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Kazakhstan Erzhan Kazykhanov, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nêu rõ việc phương Tây kêu gọi phe đối lập Syria không chấp nhận đối thoại với chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad là hành động khiêu khích chính trị có quy mô quốc tế. Ngoại trưởng Lavrov tái khẳng định Nga ủng hộ sáng kiến của Liên đoàn Arập (AL) nhằm chấm dứt bạo lực tại Syria, triển khai lực lượng quan sát viên của các nước Arập và tổ chức đàm phán giữa các phe phái ở Syria nhằm tìm kiếm giải pháp cải cách dân chủ cho quốc gia này.(Vietnamplus)
8. Ngày 21/11, núi lửa Popocatepetl, ngọn núi lửa hoạt động lớn nhất Mêhicô và nằm cách Thành phố Mêhicô chỉ 60 km về phía đông nam, đã "thức tỉnh" bằng một tiếng nổ lớn và phun trào cột tro bụi cao tới 7 km sau đó. Người dân đã được sơ tán khỏi khu vực núi lửa phun trong vòng bán kính 12 km. Hiện chưa có thông báo về thương vong hay mức độ thiệt hại của đợt phun trào này. Lần phun trào gần đây nhất của núi lửa này là vào tháng 12/2000, khiến 30.000 người phải sơ tán.(TTX/Tin tức)
9. Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 21/11 đã ra lệnh áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào ngành hóa dầu và năng lượng của Iran, theo đó sẽ trừng phạt bất cứ đối tượng nào giúp Iran khai thác và phát triển các nguồn dầu mỏ của nước này. Ngoài ra, Ông Obama cho hay Mỹ, Canada và Anh đang loại Iran khỏi các hệ thống tài chính của các nước này, đồng thời khuyến khích các nước khác cũng làm như vậy.(Vietnamplus)
10. Trận chung kết giữa Indonesia và Malaysia (21/11) thật sự đã là một kết cục buồn với nước chủ nhà SEA Games. Đội Indonesia mất chức vô địch sau loạt đá luân lưu 11m. Nhưng nỗi buồn ấy còn nặng nề hơn khi đã có những cổ động viên chết và bị thương. Hiện theo nguồn tin của cảnh sát cho biết đã có ít nhất 2 người bị giẫm đạp chết và hàng ngàn người bị thương khi trận đấu xảy ra. (SGGP)

Tin thế giới đọc nhanh sáng 22/11/2011
Đình Phương (Tổng hợp)