Kyodo: Cách Cách cuối cùng của nhà Thanh qua đời

27/05/2014 11:02
Hồng Thủy
(GDVN) - Kyodo cho biết, Ái Tân Giác La Hiển Kỳ, Cách Cách cuối cùng của triều đại nhà Thanh đã qua đời ở tuổi 95
Ái Tân Giác La Hiển Kỳ, còn có tên là Kim Mặc Ngọc, Cách Cách cuối cùng của triều đại nhà Thanh khi còn trẻ.
Ái Tân Giác La Hiển Kỳ, còn có tên là Kim Mặc Ngọc, Cách Cách cuối cùng của triều đại nhà Thanh khi còn trẻ.
QQ News ngày 27/5 dẫn nguồn tin hãng thông tấn Nhật Bản Kyodo cho biết, Ái Tân Giác La Hiển Kỳ, Cách Cách cuối cùng của triều đại nhà Thanh đã qua đời ở tuổi 95, tuy nhiên thời điểm và nơi bà từ trần không được tiết lộ.

Ái Tân Giác La Hiển Kỳ sinh năm 1918 ở Lữ Thuận, là một trong 17 Cách Cách của Túc Thân vương triều Thanh. Bà là em gái của Kawashima Yoshiko (tên thật là Ái Tân Giác La Hiển Dư), công chúa người Mãn Châu và là một điệp viên của Nhật Bản trong Thế chiến thứ hai, nổi tiếng với sắc đẹp được gọi là "Hòn ngọc phương Đông".

Ái Tân Giác La Hiển Kỳ còn có tên là Kim Mặc Ngọc. Năm lên 4 tuổi, cả cha mẹ cô cùng qua đời và được 3 người chị gái cùng cha khác mẹ nuôi dưỡng.

Kim Mặc Ngọc lớn lên trở thành một nhà điêu khắc, thư họa nổi tiếng của Trung Quốc, là vợ thứ 3 của nhà mỹ thuật Mã Vạn Lý.

Hồng Thủy