Những ứng cử viên tổng thống Mỹ giàu có nhất

13/01/2012 12:30
Theo VnEconomy
Cho dù có trúng cử tổng thống Mỹ hay không, thì ứng cử viên của đảng Cộng hòa Mitt Romney cũng đã ghi dấu ấn nhất định trong cuộc bầu cử năm 2012.
Cho dù có trúng cử tổng thống Mỹ hay không, thì ứng cử viên của đảng Cộng hòa Mitt Romney cũng đã ghi dấu ấn nhất định trong cuộc bầu cử năm 2012. Theo tờ Huffington Post, Thượng nghị sỹ Romney, cựu Thống đốc bang Massachusetts, là người giàu thứ ba trong số các ứng cử viên tranh cử chức tổng thống Mỹ kể từ năm 1992 tới nay.
Thượng nghị sỹ Romney, cựu Thống đốc bang Massachusetts, là người giàu thứ ba trong số các ứng cử viên tranh cử chức tổng thống Mỹ kể từ năm 1992 tới nay.
Thượng nghị sỹ Romney, cựu Thống đốc bang Massachusetts, là người giàu thứ ba trong số các ứng cử viên tranh cử chức tổng thống Mỹ kể từ năm 1992 tới nay.
Với dữ liệu từ hãng nghiên cứu Wealth-X, Huffington Post cho biết, với khối tài sản 250 triệu USD, ông Romney là 1 trong số 3.140 người giàu nhất ở Mỹ hiện nay - nhóm người chiếm 0,001% dân số Mỹ.

Tuy nhiên, tài sản của ông Romney vẫn “chưa là gì” nếu so với những ứng cử viên giàu có khác chạy đua vào Nhà Trắng trong 2 thập kỷ qua.

Dẫn đầu về mức độ giàu có là ứng cử viên độc lập Ross Perot, người từng hai lần tham gia tranh cử vào các năm 1992 và 1996. Ước tính, tài sản của ông Perot hiện tại lên tới 3,58 tỷ USD.

Việc sở hữu một khối tài sản lớn có ý nghĩa quan trọng đối với các ứng cử viên tổng thống Mỹ, vì tranh cử là một hoạt động rất tốn kém.

Có nhiều ứng cử viên giàu lên từ hoạt động doanh nghiệp, chẳng hạn, nghị sỹ Romney đã có thời gian là CEO của quỹ đầu tư Bain Capital, hay nghị sỹ Jon Huntsman từng là CEO của hãng hóa chất Huntsman Corporation.

Theo một nghiên cứu của Đại học Michigan, các chính trị gia Mỹ đang ngày càng giàu lên. Thu nhập bình quân của các hạ nghị sỹ nước này đã tăng gấp đôi trong thời gian từ 1984 đến 2009. Trong khi đó, thu nhập trung bình của các hộ gia đình Mỹ giảm xuống 20.500 USD từ mức 20.600 USD.

Các luật sư làm việc cho Thượng viện và Hạ viện Mỹ cũng đang giàu lên trong thấy. Một phân tích của Roll Call cho biết, năm 2010, tổng giá trị tài sản ròng của các luật sư này tăng lên 2,04 tỷ USD, từ mức 1,65 tỷ USD vào năm 2008.

Dưới đây là 10 nhân vật giàu có nhất từng chạy đua vào Nhà Trắng trong vòng 2 thập kỷ trở lại đây.

10. John Edwards
Giá trị tài sản ròng tối thiểu hiện tại (ước tính): 45 triệu USD; Năm bầu cử: 2004 và 2008; Đàng: Dân chủ
Giá trị tài sản ròng tối thiểu hiện tại (ước tính): 45 triệu USD; Năm bầu cử: 2004 và 2008; Đàng: Dân chủ

9. Rudy Giuliani
Giá trị tài sản ròng tối thiểu hiện tại (ước tính): 65 triệu USD; Năm bầu cử: 2008; Đàng: Cộng hòa
Giá trị tài sản ròng tối thiểu hiện tại (ước tính): 65 triệu USD; Năm bầu cử: 2008; Đàng: Cộng hòa
8. Jon Huntsman
Giá trị tài sản ròng tối thiểu hiện tại (ước tính): 70 triệu USD; Năm bầu cử: 2012; Đàng: Cộng hòa
Giá trị tài sản ròng tối thiểu hiện tại (ước tính): 70 triệu USD; Năm bầu cử: 2012; Đàng: Cộng hòa
7. Hillary Clinton
Giá trị tài sản ròng tối thiểu hiện tại (ước tính): 85 triệu USD; Năm bầu cử: 2008; Đàng: Dân chủ
Giá trị tài sản ròng tối thiểu hiện tại (ước tính): 85 triệu USD; Năm bầu cử: 2008; Đàng: Dân chủ
6. Bill Clinton
Giá trị tài sản ròng tối thiểu hiện tại (ước tính): 85 triệu USD; Năm bầu cử: 1992 và 1996 (Tổng thống nhiệm kỳ 1993-2001); Đàng: Dân chủ
Giá trị tài sản ròng tối thiểu hiện tại (ước tính): 85 triệu USD; Năm bầu cử: 1992 và 1996 (Tổng thống nhiệm kỳ 1993-2001); Đàng: Dân chủ
5. Al Gore
Giá trị tài sản ròng tối thiểu hiện tại (ước tính): 100 triệu USD; Năm bầu cử: 2000; Đàng: Dân chủ
Giá trị tài sản ròng tối thiểu hiện tại (ước tính): 100 triệu USD; Năm bầu cử: 2000; Đàng: Dân chủ
4. John Kerry
Giá trị tài sản ròng tối thiểu hiện tại (ước tính): 240 triệu USD; Năm bầu cử: 2004; Đàng: Dân chủ
Giá trị tài sản ròng tối thiểu hiện tại (ước tính): 240 triệu USD; Năm bầu cử: 2004; Đàng: Dân chủ
3. Mitt Romney
Giá trị tài sản ròng tối thiểu hiện tại (ước tính): 250 triệu USD; Năm bầu cử: 2008 và 2012; Đàng: Cộng hòa
Giá trị tài sản ròng tối thiểu hiện tại (ước tính): 250 triệu USD; Năm bầu cử: 2008 và 2012; Đàng: Cộng hòa
2. Steve Forbes
Giá trị tài sản ròng tối thiểu hiện tại (ước tính): 450 triệu USD; Năm bầu cử: 1996 và 2000; Đàng: Cộng hòa
Giá trị tài sản ròng tối thiểu hiện tại (ước tính): 450 triệu USD; Năm bầu cử: 1996 và 2000; Đàng: Cộng hòa
1. Ross Perot

Giá trị tài sản ròng tối thiểu hiện tại (ước tính): 3,58 tỷ USD; Năm bầu cử: 1992 và 1996; Ứng cử viên độc lập
Giá trị tài sản ròng tối thiểu hiện tại (ước tính): 3,58 tỷ USD; Năm bầu cử: 1992 và 1996; Ứng cử viên độc lập

Theo VnEconomy