Tổng thống Mỹ Obama |
Phó phát ngôn viên Phủ Tổng thống Philippines Abigail Valte ngày 13/7 khẳng định tuyên bố của Tổng thống Mỹ Barack Obama cảnh báo Trung Quốc không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong giải quyết tranh chấp lãnh thổ với láng giềng là "phù hợp" với quan điểm của chính phủ Philippines.
"Những phát biểu của Tổng thống Obama như đã thể hiện trong tuyên bố của Nhà Trắng được công bố sau cuộc họp phù hợp với quan điểm của chính phủ Philippines, rằng tranh chấp hàng hải ở Biển Đông nên giải quyết một cách hòa bình theo luật pháp quốc tế, không dùng vũ lực trong bất cứ trường hợp nào." Tổng thống Mỹ trong buổi tiếp đoàn đại biểu Trung Quốc dự đối thoại chiến lược, kinh tế Mỹ - Trung tại Washington đã thúc giục Trung Quốc quản lý tranh chấp hàng hải với các nước láng giềng một cách hòa bình, không dùng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực. Trung Quốc đang tranh chấp Biển Hoa Đông với Nhật Bản và có tranh chấp chủ quyền với 4 nước ASEAN ở Biển Đông, gồm Philippines, Việt Nam, Malaysia và Brunei. Valte cho biết Philippines không thể dự đoán tuyên bố của Tổng thống Obama có thể ảnh hưởng đến các nước khác như thế nào, mặc dù Manila biết rằng đã có một số tổ chức, một số quốc gia đã bày tỏ sự ủng hộ đối với quan điểm của Philippines ở Biển Đông. Philippines khẳng định lại rằng nước này đã trải qua các kênh ngoại giao để giải quyết tranh chấp với Trung Quốc, hiện tại đang lựa chọn trọng tài Liên Hợp Quốc về Luật Biển.
"Những phát biểu của Tổng thống Obama như đã thể hiện trong tuyên bố của Nhà Trắng được công bố sau cuộc họp phù hợp với quan điểm của chính phủ Philippines, rằng tranh chấp hàng hải ở Biển Đông nên giải quyết một cách hòa bình theo luật pháp quốc tế, không dùng vũ lực trong bất cứ trường hợp nào." Tổng thống Mỹ trong buổi tiếp đoàn đại biểu Trung Quốc dự đối thoại chiến lược, kinh tế Mỹ - Trung tại Washington đã thúc giục Trung Quốc quản lý tranh chấp hàng hải với các nước láng giềng một cách hòa bình, không dùng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực. Trung Quốc đang tranh chấp Biển Hoa Đông với Nhật Bản và có tranh chấp chủ quyền với 4 nước ASEAN ở Biển Đông, gồm Philippines, Việt Nam, Malaysia và Brunei. Valte cho biết Philippines không thể dự đoán tuyên bố của Tổng thống Obama có thể ảnh hưởng đến các nước khác như thế nào, mặc dù Manila biết rằng đã có một số tổ chức, một số quốc gia đã bày tỏ sự ủng hộ đối với quan điểm của Philippines ở Biển Đông. Philippines khẳng định lại rằng nước này đã trải qua các kênh ngoại giao để giải quyết tranh chấp với Trung Quốc, hiện tại đang lựa chọn trọng tài Liên Hợp Quốc về Luật Biển.
- Tổng thống Obama mời Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Mỹ
- Bắc Kinh cáo buộc Philippines đóng cửa đàm phán, tấn công Trung Quốc
- Asia News: Trung Quốc cố tình ngăn cản hợp tác Việt - Ấn tại Biển Đông
- Ứng xử ra sao nếu tàu chiến các bên giáp mặt nhau ở Biển Đông?
- Phiến quân Syria kêu gọi tấn công khu vực đầu não của quân Assad
- Hoa Xuân Oánh mượn cớ phản đối Obama, bịa đặt về "lời hứa" ở Biển Đông
- Phiến quân Syria nổ súng giải tán người biểu tình chống vây hãm Aleppo
- Quân chính phủ Syria tấn công phá hủy 2 xe tải vũ khí của phiến quân
- Trung Quốc: Nữ sinh 12 tuổi sinh con để tố cáo 3 thầy giáo cưỡng dâm
- Phiến quân Syria tuyên bố mở mặt trận mới chống al-Qaeda
Hồng Thủy (Nguồn: Sun Star)