Nhà lập pháp Đài Bắc: Mỹ sẽ nâng cấp chiến đấu cơ F-16 cho Đài Loan

03/07/2011 11:42
(GDVN) – Nhân vật này cũng đã từng 2 lần đến thăm Washington trong vòng 2 năm qua để thương thảo các thoả thuận mua bán vũ khí với người Mỹ.

(GDVN) – Nguồn tin của thông tấn Pháp AFP tại thủ đô Đài Bắc, Đài Loan dẫn lời một quan chức lập pháp của đảo này cho hay Mỹ sẽ sớm đưa ra tuyên bố rằng Washington sẽ giúp đỡ Đài Loan trong việc nâng cấp các chiến đấu cơ F-16.

Trước tuyên bố này, các nhà phân tích chính trị quân sự cho rằng động thái Mỹ giúp Đài Loan nâng cấp chiến đấu cơ F-16A/B chứ không bán cho đảo này loại phản lực phiên bản F-16C/Ds mà Đài Bắc mong muốn sẽ giảm đi áp lực và căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh.
 

 

Từ trước đến nay, Trung Quốc luôn luôn phải đối mọi nỗ lực, mọi thoả thuận bán vũ khí quân sự của Mỹ cho Đài Loan bởi Trung Quốc coi Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời của nước này.

Người đưa ra thông tin này là ông Lin Yu-fang – một trong những thành viên của Ủy ban quốc phòng thuộc nghị viện Đài Loan. Nhân vật này cũng đã từng 2 lần đến thăm Washington trong vòng 2 năm qua để thương thảo các thoả thuận mua bán vũ khí với người Mỹ.

Trước đó, Đài Loan liên tục thục ép Washington nhanh chóng bán các chiến đấu cơ F-16 cho quân đội đảo này vì Đài Bắc lo ngại sự gia tăng sức mạnh quân sự ngày càng lớn của quân đội Trung Quốc.

Tuy nhiên, tuyên bố về gói thoả thuận mua bán vũ khí giữa Đài Loan và Mỹ trị giá 6.4 tỷ USD được chính quyền của Tổng thống Obama thông báo vào tháng 2/2010 đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ Trung Quốc.

Trung Quốc phản đối gói thoả thuận bán tên lửa phòng thủ Patriot, trực thăng tấn công Black Hawk và các trang thiết bị cho máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ cho Đài Loan.

{iarelatednews articleid='6367,6364,6348,6294,6293,6239,6197,5927,6151,6018,5999,5947,5925,5937,5914,5897,5906,5865'}

Bình Nguyên (theo AFP)