55 người chết vì TNGT sau 2 ngày nghỉ Tết

30/01/2014 07:39
Nguyễn Hồ
(GDVN) - Theo thống kê của UB ATGT Quốc gia, qua 2 ngày nghỉ Tết ( ngày 28 và 29 Tết), cả nước đã xảy ra 107 vụ tai nạn, chết 55 người, bị thương 99 người.

Trong đó, đường bộ xảy ra 104 vụ, làm chết 52 người, bị thương 99 người; xảy ra 37 vụ va chạm, bị thương 28 người. Đường sắt xảy ra 2 vụ làm 2 người chết. Đường thủy nội địa xảy ra 1 vụ làm 1 người chết.

Một vụ tai nạn giao thông (Ảnh: X.Hòa)
Một vụ tai nạn giao thông (Ảnh: X.Hòa)

Theo Cục cảnh sát giao thông đường bộ -đường sắt, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 12974 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; Nộp Kho bạc Nhà nước 6 tỷ 211,2 triệu đồng; tạm giữ 7 xe ô tô, 1328 xe mô tô.

Ngày 29.1, Trên quốc lộ 1A đoạn qua huyện Diễn Châu - Nghệ An đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến một người tử vong. Cụ thể, một chiếc xe khách chạy theo hướng từ Nam ra Bắc khi đi qua huyện Diễn Châu - Nghệ An đã va quệt với một người đàn ông điều khiển chiếc xe máy đi ngược chiều. Sau khi va quệt với xe khách, người đàn ông đã ngã văng ra đường. Cùng lúc này một chiếc xe biển xanh lao tới đụng phải khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Chiều ngày 29 Tết, vào lúc 16 giờ, một vụ tai nạn giao thông giữa hai xe máy đi ngược chiều nhau trên cầu Trà Khúc (TP.Quảng Ngãi) đã khiến 4 người bị thương nặng, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi.

Cũng theo báo cáo, số lượt phản ánh qua các đường dây nóng gần 100 lượt/ ngày. Nội dung phản ánh chủ yếu là tình trạng nhồi nhét khách, tăng giá vé. Cụ thể xử lý một số trường hợp: xe giường nằm từ Mỹ Đình đi Thanh Hoá; xe của công ty thương mại dịch vụ P.H từ Phú Thọ về Hà Nội thu vé cao gấp 2,5 lần, các thông tin đã được chuyển đến lực lượng chức năng để kiểm tra, xử lý.

Nguyễn Hồ