Đà Nẵng nên lập “Quỹ hỗ trợ ngư dân”

04/07/2014 06:02
HOÀNG QUÂN
(GDVN) - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chỉ đạo Đà Nẵng cần lập “Quỹ hỗ trợ ngư dân” để giúp ngư dân tăng thêm phương tiện đánh bắt xa bờ, góp phần bảo vệ chủ quyền.

Chiều 3/7, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo ban ngành và thành phố Đà Nẵng về vấn đề phát triển kinh tế xã hội và một số chính sách, giải pháp hỗ trợ ngư dân bám biển dài ngày.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang làm việc với lãnh đạo ban ngành và thành phố Đà Nẵng chiều ngày 3/7. Ảnh H.Q
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang làm việc với lãnh đạo ban ngành và thành phố Đà Nẵng chiều ngày 3/7. Ảnh H.Q

Báo cáo với Chủ tịch nước cùng đoàn, ông Văn Hữu Chiến, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết: Tổng sản phẩm xã hội GDP 6 tháng đầu năm 2014 ước đạt 20.052,4 tỷ đồng, tăng 9,13% so với cùng kỳ 2013. Lượng khách du lịch, tham quan đến Đà Nẵng ước đạt 1.784.078 lượt, đạt 49,6% kế hoạch năm, trong đó khách quốc tế ước đạt 450.642 lượt...Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng thực hiện đạt 5.956 tỷ đồng. 

Đà Nẵng hiện có 1.286 chiếc tàu, tổng công suất 114.220 CV, trong đó tàu công suất 90 CV trở lên là 253 chiếc, tàu từ 400CV trở lên là 106 chiếc, công suất trung bình 88CV/chiếc. Sản lượng khai thác hàng năm đạt từ 35.000 - 40.000 tấn.

Trước tình hình căng thẳng ở Biển Đông, ngư dân Đà Nẵng vẫn tích cực bám biển. Tổng sản lượng khai thác 6 tháng ước đạt 22.965 tấn, đạt 65,6 kế hoạch năm, tăng 2,5% so với cùng kỳ 2013.

Được sự hỗ trợ từ chính quyền thành phố Đà Nẵng, nhiều ngư dân đã mạnh dạn đóng tàu mới vươn khơi, bám ngư trường truyền thống. Ảnh H.Q
Được sự hỗ trợ từ chính quyền thành phố Đà Nẵng, nhiều ngư dân đã mạnh dạn đóng tàu mới vươn khơi, bám ngư trường truyền thống. Ảnh H.Q

Đà Nẵng cũng đã hỗ trợ ngư dân đóng mới tàu cá có công suất từ 400CV trở lên nên nhiều ngư dân đã mạnh dạn vay vốn cùng với tiền hỗ trợ đã đóng nhiều tàu mới công suất lớn vươn khơi, bám biển, đánh bắt hải sản xa bờ dài ngày, góp phần bảo vệ chủ quyền.

Sau khi nghe báo cáo và qua hai ngày làm việc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh Đà Nẵng cần tiếp tục tìm cách để làm sao phát triển kinh tế nhanh hơn, mạnh hơn và toàn diện hơn.

"Qua hai ngày làm việc, vấn đề quan tâm và thời sự nhất là các lực lượng kiểm ngư, cảnh sát biển và bà con ngư dân đều mong muốn tăng cường thêm phương tiện cả về mặt số lượng và công suất, công tác hậu cần…để bảo vệ ngư dân bám biển dài ngày trên ngư trường truyền thống của đất nước. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để phân bổ nhanh nguồn vốn mà Quốc hội đã quyết định", Chủ tịch nước cho biết.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đà Nẵng cần phát huy nội lực của địa phương sẵn có để hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển. Chủ tịch nước cũng chỉ đạo Đà Nẵng nghiên cứu lập “Quỹ hỗ trợ ngư dân” huy động nguồn vốn bằng một phần ngân sách địa phương và vận động các doanh nghiệp ủng hộ để giúp ngư dân tăng thêm phương tiện đánh bắt xa bờ.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: "Đà Nẵng nghiên cứu lập “Quỹ hỗ trợ ngư dân” để giúp ngư dân tăng thêm phương tiện đánh bắt xa bờ". Ảnh H.Q
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: "Đà Nẵng nghiên cứu lập “Quỹ hỗ trợ ngư dân” để giúp ngư dân tăng thêm phương tiện đánh bắt xa bờ". Ảnh H.Q

Nói về chủ trương đóng tàu vỏ sắt cho ngư dân, Chủ tịch nước cho rằng cần phải nghiên cứu cụ thể và có quy hoạch hợp lý để khi đưa vào áp dụng phải hiệu quả nhất.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng kinh tế biển của Đà Nẵng trở thành một trong những ngành kinh tế chủ chốt của thành phố. Đà Nẵng cần phát huy để tiếp tục phát triển mạnh về kinh tế biển.

“Không những Đà Nẵng mà các địa phương ven biển khác cũng cần nghiên cứu phát triển mạnh về kinh tế biển vì khi kinh tế mạnh thì an ninh quốc phòng mới vững vàng. Cần chú trọng vào các ngành vận tải biển, dầu khí, du lịch,…”, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nói.

Chủ tịch nước cũng đồng ý cho thành phố Đà Nẵng triển khai thí điểm cảng biển chuyên về du lịch. Phía Trung ương sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất cho thành phố Đà Nẵng thực hiện ý tưởng này.

HOÀNG QUÂN