Khai mạc Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017

26/12/2017 06:37
THEO TUYENGIAO.VN
(GDVN) - Sáng ngày 25/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị toàn quốc công tác tuyên giáo năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, thành viên Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại biểu tham dự hội nghị.
Đại biểu tham dự hội nghị.

Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành; lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy, lãnh đạo Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy.

Đảng bộ Thành phố luôn thấm nhuần và quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về vị trí, vai trò của công tác chính trị, tư tưởng

Phát biểu tại Hội nghi, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân trân trọng chào mừng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương và các bộ, ban, ngành, các cơ quan Trung ương; các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương về tham dự hội nghị, mang theo những tình cảm quý mến, niềm động viên khích lệ cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố nỗ lực cao nhất để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội năm 2017;

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

Đồng thời đây cũng là dịp để Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đội ngũ cán bộ tuyên giáo Thành phố có dịp được giao lưu, học hỏi, thu nhận những kinh nghiệm quý báu trong triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyên giáo của Trung ương và các tỉnh, thành trong cả nước.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng nhấn mạnh, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy luôn đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng trên tất cả các mặt.

Bên cạnh các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, Đảng bộ Thành phố luôn thấm nhuần và quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về vị trí, vai trò của công tác chính trị, tư tưởng.

Năm 2017, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được chú trọng thực hiện hiệu quả;

Chủ động, tích cực thực hiện các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”;

Công tác chỉ đạo, định hương thông tin, tuyên truyền, nhất là các vấn đề quan trọng, nhạy cảm được tăng cường; góp phần ổn định tư tưởng chính trị, tạo niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, góp phần tạo sự thống nhất nội bộ và đồng thuận xã hội.

Cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố phấn khởi, tin tưởng, tự hào về những thành tựu đất nước và thành phố đã đạt được, đồng tình ủng hộ tích cực tham gia thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và của thành phố; tự hào về uy tín, vị thế của đất nước ngày một nâng cao, tư tưởng tích cực vẫn là xu thế chủ đạo trong đời sống xã hội.

Trong những ngày này, Đảng bộ và nhân dân Thành phố đang tích cực nỗ lực thực hiện hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội năm 2017; vừa ra sức xây dựng các chương trình, kế hoạch thật cụ thể cho nhiệm vụ trọng tâm  năm 2018 và những năm tiếp theo đầy triển vọng.

Với động lực to lớn là Kết luận số 21 của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 16 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và Nghị quyết số 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh vừa được thông qua, mở ra nhiều cơ hội to lớn, cũng là trách nhiệm lớn lao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, phải nỗ lực triển khai vào thực tiễn thành công;

Thúc đẩy Thành phố phát triển nhanh hơn, bền vững hơn vì cả nước; xứng đáng với sự kỳ vọng, tin tưởng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, các Ban, Bộ, ngành Trung ương và 62 tỉnh, thành phố đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ và chia sẻ với Thành phố.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Hội nghị.

Những kết quả được ghi nhận của ngành Tuyên giáo

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó  Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 nhằm đánh giá công tác tuyên giáo năm 2017, phân tích những ưu điểm, thành tích; hạn chế thiếu sót và nguyên nhân, nhất là các nguyên nhân chủ quan; dự báo tình hình.

Hội nghị cũng thảo luận trao đổi, nhân rộng mô hình hay, cách làm mới, những vấn đề có tính chất phức tạp, nhạy cảm trong năm 2017, có tác động sâu rộng đến diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời dự báo tình hình trong nước và quốc tế, đề xuất và thống nhất những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu công tác tuyên giáo trong năm 2018.

Theo Báo cáo tại Hội nghị cho biết, chất lượng công tác tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo ngày càng được nâng cao.

Nội dung các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư bảo đảm yêu cầu về tiến độ và chất lượng, được Bộ Chính trị, Ban Bí thư ghi nhận.

Công tác nghiên cứu lý luận chính trị về những vấn đề mới, thực tiễn đặt ra ngày càng được Ban Tuyên giáo các cấp coi trọng.

Công tác tuyên truyền được tăng cường, đổi mới nội dung, hình thức, bảo đảm tính toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, phản ánh sâu sắc các mặt của đời sống văn hóa-xã hội, kinh tế - chính trị, an ninh-quốc phòng.

Công tác tổ chức học tập, quán triệt, tổ chức sơ kết, tổng kết các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng được quan tâm, chú trọng. Công tác nắm bắt thông tin, định hướng dư luận xã hội, kịp thời định hướng tuyên truyền được quan tâm. Công tác báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ; công tác khoa giáo có nhiều chuyển biến tích cực.

Thường xuyên quan tâm, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo. Tích cực, chủ động đấu tranh chống các quan điểm sai trái, âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Cụ thể, về công tác tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Các đề án cơ bản được tổ chức triển khai bài bản, nghiêm túc, bảo đảm kế hoạch và tiến độ đề ra, có chuyển biến tích cực về chất lượng theo yêu cầu đổi mới, khắc phục được sự tồn đọng đề án thực hiện nhiệm vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.

Khai mạc Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017 ảnh 4Nhiệm vụ cơ bản của công tác tuyên giáo năm 2018

Về công tác hướng dẫn, tổ chức, triển khai, chuẩn bị tài liệu nội dung, hình thức học tập các nghị quyết của Đảng được Ban Tuyên giáo các cấp đầu tư nhiều công sức.

Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương chỉ đạo, tổ chức biên soạn, chuẩn bị tài liệu; hướng dẫn Ban Tuyên giáo các cấp tham mưu cấp ủy, tổ chức tốt các Hội nghị nghiên cứu, học tập các Nghị quyết Trung ương 5, 6.

Gần đây, như các đồng chí đã biết, Hội nghị học tập Nghị quyết Trung ương 6 đã diễn ra nghiêm túc, bằng hình thức trực tuyến tới gần 900 điểm cầu, có gần 134.000 cán bộ, đảng viên tham gia học tập.

Nhiều tỉnh đã nối đường truyền tới các xã, phường giúp cho cán bộ, đảng viên được trực tiếp nghe các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước truyền đạt, rút ngắn được thời gian, tiết kiệm được chi phí, nhận được sự đồng tình của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Các địa phương có nhiều đổi mới trong triển khai học tập, quán triệt nghị quyết như: Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hà Nội, Lạng Sơn, Bắc Giang,Tuyên Quang, Lào Cai, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thành phố Đà Nẵng, Phú Yên.

Về công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, triển khai các nội dung công tác tuyên giáo, đã có công tác phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước được tăng cường, tạo được sự thống nhất về chủ trương, nội dung phối hợp từ Trung ương đến cơ sở.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo đã chủ động làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước, trao đổi, thống nhất về phương hướng, nội dung phối hợp công tác năm 2017 và những năm tiếp theo.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã cùng đồng chí Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam bàn bạc về một số vấn đề bức thiết đang đặt ra trong văn hóa – xã hội; làm việc với đồng chí Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; đồng chí Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng chí Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch…, tạo cơ sở để Ban Tuyên giáo và các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp chủ động phối hợp hoạt động tại địa phương.

Trong năm 2017, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành 32 hướng dẫn, 76 kế hoạch, 17 tài liệu tuyên truyền để tổ chức triển khai thực hiện, thúc đẩy các mặt của công tác tuyên giáo.

Đã chủ động kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Công tác triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với nhiều cách làm hay, sáng tạo, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng 

Ban Tuyên giáo các cấp đã chủ động, tích cực tham mưu giúp cấp ủy triển khai Kế hoạch số 04-KH/TW của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

Theo phân công của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ trì, đồng thời tham gia 15 đoàn kiểm tra tới các bộ, ngành, địa phương.

Hệ thống Tuyên giáo đã chú trọng, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 với nhiều hình thức phong phú, đa dạng: Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng phim tài liệu “Nguyện ước theo con đường Bác đi”; tổ chức triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý”; tổ chức hội thảo khoa học “70 năm tác phẩm Đời sống mới của Chủ tịch Hồ Chí Minh - giá trị lý luận và thực tiễn trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; biên soạn các tài liệu về thực hiện Chỉ thị 05.

Ở địa phương, nhiều hoạt động diễn ra, với hình thức tuyên truyền phong phú, như: xây dựng phim; phóng sự về gương người tốt, việc tốt; tổ chức gặp mặt giao lưu với các gương điển hình tiêu biểu theo tấm gương Bác trên sóng truyền hình tỉnh,…

Tiêu biểu như: Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Điện Biên, Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Nam Định, Ninh Bình, Lâm Đồng, Đồng Nai, Đồng Tháp, An Giang, Bến Tre, Kiên Giang…

Khai mạc Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017 ảnh 5Năm 2018 Chính phủ đẩy mạnh hành động, liêm chính, kỉ cương, sáng tạo, hiệu quả

Về công tác lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo các cấp đã chú trọng đến công tác lý luận chính trị, coi trọng công tác nghiên cứu lý luận và đúc kết kinh nghiệm thực tiễn, tiếp tục khẳng định và làm rõ các giá trị cốt lõi của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Ban Tuyên giáo Trung ương đã chỉ đạo, hoàn thành 06 chương trình chuyên đề giảng dạy tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, xây dựng kế hoạch biên soạn 06 chương trình lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác đoàn thể giảng dạy tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương được Bộ Chính trị phân công làm Trưởng đoàn trong một số cuộc Hội thảo quốc tế về công tác lý luận, công tác tư tưởng với các bạn Trung Quốc, Lào, Cu ba… mở ra hướng mới trong tiếp cận lý luận và thực tiễn. 

Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy đã tham mưu tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW của Ban Bí thư “về tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam”. Làm tốt là các đơn vị: Hải Phòng, Sóc Trăng, Vĩnh Long…

Về công tác nắm bắt thông tin, định hướng tuyên truyền toàn diện, đồng bộ về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Điểm nhấn của công tác tuyên truyền năm nay là, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh toàn diện về tất cả các lĩnh vực: kinh tế, chính trị; văn hóa, xã hội; an ninh, quốc phòng.

Hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, sinh động, thông qua tuyên truyền cổ động, hệ thống báo chí, tuyên truyền miệng, thông tin chuyên đề, trên các tạp chí và các tài liệu khác… 

Tập trung tuyên truyền về các sự kiện chính trị, các kỳ họp của Hội nghị Trung ương 5,6; kỳ họp thứ 3,4 Quốc hội khóa XIV; Hội nghị cấp ủy, Hội đồng nhân dân các cấp, các ngày kỷ niệm lớn, sự kiện quan trọng: kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 70 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ, 100 năm cách mạng Tháng Mười Nga, diễn đàn cấp cao APEC….

Tuyên truyền đậm nét về đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, về hoạt động của các đồng chí Lãnh đạo Đảng và Nhà nước; kết quả và ý nghĩa chuyến thăm nước ngoài của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tham dự các diễn đàn quốc tế; chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc; Tổng thống Mỹ; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào…  

Ban tuyên giáo các cấp đã tập trung, chủ động biên soạn nhiều tài liệu tuyên truyền về các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kết quả và tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng.

Đấu tranh, phản bác, cảnh giác trước âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa.

Một số địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, như: Quảng Ninh, Đảng ủy Công an Trung ương, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Điện Biên, Cao Bằng, Bình Phước....

Về công tác chỉ đạo, định hướng hoạt động báo chí – xuất bản, văn hóa, văn nghệ, được dư luận xã hội đánh giá có nhiều chuyển biến tích cực, thể hiện rõ vai trò chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Khai mạc Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017 ảnh 6Kiên quyết không để kẻ xấu lợi dụng, phá hoại

Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tập trung chỉ đạo, định hướng nội dung chính trị tư tưởng, định hướng hoạt động báo chí, xuất bản, kiểm tra, nhất là các ấn phẩm phụ, tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp. Công tác giao ban báo chí, xuất bản, theo hướng tăng trao đổi, thảo luận.

Bên cạnh đó xem xét, xử lý nghiêm các cơ quan báo chí, trang thông tin điện tử có sai phạm (từ đầu năm đến nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xử phạt các đơn vị vi phạm, cơ quan quản lý nhà nước đã xử phạt hơn 50 cơ quan báo chí đăng thông tin sai sự thật; 23 trang điện tử có dấu hiệu sai phạm, đình bản 1 báo điện tử vi phạm hành chính; thu hồi thẻ nhà báo 10 trường hợp). 

Đã đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Các hoạt động lễ hội, văn hóa, văn nghệ đã khắc phục được một số biểu hiện phản cảm, góp phần định hướng phát triển văn hóa, văn nghệ, nâng cao tính nhân đạo, nhân văn, thẩm mỹ trong sáng tác và quảng bá ấn phẩm văn hóa.

Thẩm định nội dung 21 đề án về văn hóa, văn nghệ. Trước một số ý kiến liên quan đến Bộ sách Lịch sử Việt Nam gồm 15 tập của Viện Sử học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã có ý kiến chỉ đạo kịp thời để định hướng dư luận.

Đồng thời chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh chống quan điểm sai trái, xử lý các sản phẩm sai sót, những biểu hiện lệch lạc, hoặc khuynh hướng tư tưởng khác với quan điểm của Đảng trong văn học, nghệ thuật. Làm tốt là các đơn vị: Sơn La, Bắc Kạn, Đà Nẵng …

Trong hoạt động trong lĩnh vực khoa giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tìm tòi đổi mới nội dung, phương thức triển khai công tác khoa giáo.

Năm 2017, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tập trung xây dựng 4 đề án thực sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trong lĩnh vực khoa giáo (năm 2018 cũng sẽ có 3 đề án); qua xây dựng các đề án đã có những kiến nghị, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị quan tâm sâu sát hơn tới công tác khoa giáo.

Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy đã tích cực phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp tổ chức tổng kết, đánh giá và xây dựng các chương trình, kế hoạch liên ngành; thực hiện sơ kết, tổng kết, đánh giá công tác triển khai, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trong lĩnh vực khoa giáo.

Các địa phương làm tốt đó là: Bắc Giang, Kon Tum, Tây Ninh, Tiền Giang, Cà Mau, Đồng Tháp…

Về công tác củng cố bộ máy tổ chức, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ tuyên giáo, hiện nay, Ban Tuyên giáo Trung ương đang khẩn trương hoàn thiện Đề án sửa đổi, trình Bộ Chính trị ban hành Quyết định mới về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban.

Phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tổ chức khảo sát, đề xuất với Ban Bí thư điều chỉnh Quyết định số 219-QĐ/TW về chức năng, nhiệm  vụ của Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy trực thuộc Trung ương.

Khai mạc Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017 ảnh 7Kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch

Ban Tuyên giáo các cấp tập trung tham mưu cấp ủy chỉ đạo, lãnh đạo thúc đẩy, nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo, đặc biệt là công tác tuyên giáo ở xã, phường, thị trấn...

Làm tốt công tác bồi dưỡng là các đơn vị: Quảng Ninh, Thái Nguyên, Hải Dương, Nam Định, Hà Nam, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Kiên Giang.. 

Tuy nhiên, báo cáo cũng thẳng thắn nhìn nhận, công tác nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị còn nhiều hạn chế, chưa có chuyển biến rõ nét.

Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng thông tin dư luận có lúc chưa kịp thời. Công tác đấu tranh ngăn chặn, phản bác thông tin xấu độc trên internet, nhất là trên mạng xã hội còn hạn chế.

Trong lĩnh vực khoa giáo công tác tham mưu chưa xứng tầm với kỳ vọng của xã hội. Một bộ phận cán bộ làm công tác tuyên giáo chưa đáp ứng yêu cầu để ra. 

Nguyên nhân của những hạn chế trên là do một số cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm đúng mức đến công tác tuyên giáo; chưa nhận thức sâu sắc để có những chủ trương, kế hoạch phù hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo.

Sự phối hợp của Ban Tuyên giáo với các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong triển khai nghị quyết của Đảng chưa bài bản, nhịp nhàng.

Công tác qui hoạch, bồi dưỡng, bố trí cán bộ chủ chốt ở Ban tuyên giáo các cấp chưa được quan tâm đúng mức, chưa thu hút người có chuyên môn, kinh nghiệm vững vàng vào ngành tuyên giáo; một bộ phận cán bộ tuyên giáo chưa có được niềm say mê với công tác tư tưởng của Đảng.

Với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, Hội nghị đã dành thời gian nghe các đại biểu tham luận, trao đổi về các vấn đề quan tâm trong công tác tuyên giáo và việc đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2018 bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

THEO TUYENGIAO.VN