Mô hình chính quyền đô thị Hà Nội chưa thuyết phục

05/01/2012 06:59
Ngày 4-1, dự thảo tổng kết thi hành hiến pháp của Hà Nội đã được đưa ra lấy ý kiến của đại diện nhiều cấp, ngành của thủ đô.
Dự thảo cũng như các tham luận nhìn chung đều cho rằng mô hình chính quyền địa phương như hiện nay không phát huy được tính sáng tạo, chủ động của các tỉnh, thành; không đáp ứng yêu cầu ngày càng khác nhau giữa quản lý đô thị và quản lý nông thôn. Tuy nhiên, đề xuất sửa đổi của dự thảo lại chưa cụ thể.
Đánh giá về dự thảo này, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị cho rằng ban soạn thảo cần đề xuất một cách rõ ràng, thuyết phục với Chính phủ cũng như với người dân cả nước về việc Hà Nội cần thiết lập chính quyền đô thị và nông thôn, cần có cơ chế đặc thù để phát triển... Liên quan đến các ý kiến về bỏ hẳn HĐND quận, huyện, phường, xã hay có nên nhất thể hóa bí thư - chủ tịch ở các cấp chính quyền này, ông Nghị cho rằng cần tổng kết việc thí điểm vừa qua mới có căn cứ xác đáng để kiến nghị.
NGHĨA NHÂN/Pháp luật TPHCM