Nghệ An: Bị mẹ mắng nữ sinh lớp 9 treo cổ tử tự

30/03/2012 00:09
Xuân Hòa
(GDVN) - Sự việc đáng tiếc trên xảy ra vào khoảng 15h ngày 29/3 tại gia đình em Phan Thị Thuý Mẫn (15 tuổi, trú tại khối 1, thị trấn Yên Thành, Yên Thành).
Theo một số người nhà nạn nhân cho biết, vào thời điểm trên, em Phan Sĩ Thiết (em trai Mẫn) không thấy chị đi học như ngày thường nên chạy lên gác xép xem. Tuy nhiên khi vừa lên đến nơi, em Thiết đã hoảng hồn khi thấy chị mình chết trong tư thế treo cổ.
Biết tin em Mẫn treo cổ tự vẫn, nhiều người dân xung quanh đã đến chia buồn cùng gia đình em
Biết tin em Mẫn treo cổ tự vẫn, nhiều người dân xung quanh đã đến chia buồn cùng gia đình em
Sau đó em Thiết đã hô hoán mọi người đến đưa Mẫn đi cấp cứu nhưng Mẫn đã tử vong từ trước đó.

Theo những hàng xóm cạnh nhà em Mẫn, nguyên nhân khiến em làm điều dại dột trên có thể là do buổi trưa cùng ngày, Mận bị mẹ mình mắng. Sau đó Mẫn đã bỏ lên gác xép một mình cho đến khi sự việc đau lòng trên được phát hiện.    

Được biết hiện tại em Mẫn đang là học sinh lớp 9B, trường THCS Bạch Liêu, thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An.
Xuân Hòa