TP.HCM dùng máy dò “hố tử thần”

05/03/2012 07:20
Theo ông Nguyễn Vĩnh Ninh, máy này còn được dùng để xác định các công trình ngầm, phục vụ các dự án cầu đường, lắp đặt cống thoát nước…
Ngày 4-3, ông Nguyễn Vĩnh Ninh, Phó Giám đốc Khu Quản lý Giao thông Đô thị số 1, cho biết đang bắt đầu dùng máy georadar để kiểm tra các vị trí đường ở khu vực trung tâm TP.HCM nghi ngờ có “hố tử thần”.

Trước tiên, Khu Quản lý 1 cử người đi kiểm tra, xác định các vị trí nghi ngờ và sau đó dùng máy dò để kiểm tra bên dưới lòng đường có hố ngầm, có khả năng xảy ra sụp lún mặt đường hay không nhằm xử lý, ngăn chặn “hố tử thần” xuất hiện.
Hiện Khu Quản lý 1 đã được TP.HCM trang bị hai máy georadar trị giá 4,5 tỉ đồng, trong đó một máy dùng để dò nhanh và máy còn lại dùng để dò chi tiết. Ngoài ra, theo ông Nguyễn Vĩnh Ninh, máy này còn được dùng để xác định các công trình ngầm, phục vụ các dự án cầu đường, lắp đặt cống thoát nước…
MP/Pháp luật TPHCM