Trường Sơn Đồng thu 18 khoản, hiệu trưởng bị cảnh cáo Đảng và Chính quyền

16/11/2018 06:57
Vũ Phương
(GDVN) - Bà Nguyễn Kim Oanh bị kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo về mặt Đảng và Chính quyền, nhưng hiện tại vẫn làm Hiệu trưởng Trường tiểu học Sơn Đồng.

Ngày 15/11, trao đổi với phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, đại diện Ủy ban kiểm tra huyện ủy Hoài Đức xác nhận: “Bà Nguyễn Kim Oanh – Hiệu trưởng Trường tiểu học Sơn Đồng bị kỷ luật Cảnh cáo về mặt Đảng”.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Vĩnh – Trưởng phòng Nội vụ huyện Hoài Đức cũng xác nhận với phóng viên: “Trong tháng 10, Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức đã ra quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với bà Nguyễn Kim Oanh – Hiệu trưởng Trường tiểu học Sơn Đồng”.

Trường Sơn Đồng thu 18 khoản, hiệu trưởng bị cảnh cáo Đảng và Chính quyền ảnh 1Choáng váng trước 18 khoản thu lớp 1 Trường Sơn Đồng

Trước câu hỏi của phóng viên, với hình thức Cảnh cáo về mặt Đảng và Chính quyền, bà Nguyễn Kim Oanh có bị giáng chức, cách chức hay luân chuyển?

Về việc này, bà Nguyễn Thị Ngọc Vĩnh cho hay, hiện bà Oanh vẫn làm Hiệu trưởng Trường tiểu học Sơn Đồng. Việc điều chuyển cán bộ phải làm đúng quy trình.

Trong khi đó, ông Nguyễn Chí Lợi – nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sơn Đồng (vừa mới nghỉ hưu) cho biết: “Cách đây gần một tháng bà Nguyễn Kim Oanh bị kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo cả về mặt Đảng và Chính quyền”.

Cũng theo ông Nguyễn Chí Lợi, bà Oanh hiện vẫn làm Hiệu trưởng Trường tiểu học Sơn Đồng.

Như vậy, quyết định kỷ luật đối với Hiệu trưởng Trường tiểu học Sơn Đồng đã có gần 1 tháng, nhưng Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức chưa công khai như những gì lãnh đạo huyện này công bố.

Sau nhiều ngày phụ huynh phản ánh nhiều khoản thu vô lý tại Trường tiểu học Sơn Đồng, Hiệu trưởng nhà trường đã bị kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo. Ảnh: ĐT.
Sau nhiều ngày phụ huynh phản ánh nhiều khoản thu vô lý tại Trường tiểu học Sơn Đồng, Hiệu trưởng nhà trường đã bị kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo. Ảnh: ĐT. 

Đáng nói, những phụ huynh Trường tiểu học Sơn Đồng cũng khẳng định, họ không hề nhận được bất cứ thông báo chính thức nào từ cơ quan chức năng, Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức về kết luận vụ việc cũng như hình thức kỷ luật đối với những cá nhân sai phạm (nếu có).

Dư luận hoàn toàn có thể đặt ra câu hỏi, lãnh đạo huyện Hoài Đức “ỉm” quyết định kỷ luật thức Cảnh cáo đối với bà Nguyễn Kim Oanh nhằm mục đích gì?

Cụ thể là ông Đỗ Đức Trung – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức, phụ  trách lĩnh vực văn xã trả lời phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam vào ngày 17/9 khẳng định “Chúng tôi sẽ công khai kết quả với báo chí sớm nhất” và công khai trên cổng thông tin điện tử của huyện.

Trường Sơn Đồng thu 18 khoản, hiệu trưởng bị cảnh cáo Đảng và Chính quyền ảnh 3Nhiều khoản Trường Sơn Đồng thu sai, Hiệu trưởng thiếu trung thực

Trái với những gì ông Đỗ Đức Trung nói, nhiều lần phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam liên hệ qua điện thoại cũng như nhắn tin, ông Đỗ Đức Trung đều không phản hồi.

Đáng nói, ông Nguyễn Phan Minh – Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hoài Đức là người đứng đầu ngành giáo dục địa phương, nhưng nhiều lần phóng viên gọi điện, nhắn tin ông Nguyễn Phan Minh đều im lặng.

Đáng nói, ngày 15/11, ông Nguyễn Phan Minh nhấc máy, nhưng lại đẩy sang Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức. Ông Minh nói văn phòng ủy ban mới được phát ngôn.

Trong khi đó, phóng viên liên hệ với văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức thì huyện này đang khuyết Chánh văn phòng. Ông Nguyễn Quốc Cường – Phó Chánh văn phòng huyện Hoài Đức lại đẩy cho ông Đỗ Đức Trung – Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức phát ngôn.  

Tại hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 của Chính phủ với các địa phương mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khái quát 10 chữ thể hiện thông điệp của năm mới: “Kỷ cương, Liêm chính, Hành động, Sáng tạo, Hiệu quả”.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh cần siết chặt kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm cá nhân; xây dựng một nền công vụ tận tụy, trong sạch, quyết loại trừ tham ô, nhũng nhiễu trong thi hành công vụ.

“Hãy hành động và hành động mạnh mẽ, quyết liệt hơn để chớp lấy thời cơ, đã nói là làm và làm ngay. Những cán bộ nào lơ là công vụ, kém năng lực và thiếu nhiệt huyết, trách nhiệm cần được thay thế. Hãy sáng tạo và sáng tạo hơn nữa, hiệu quả hơn nữa trong thực thi nhiệm vụ, luôn tìm ra giải pháp tốt”, Thủ tướng nói.

Cần phải khẳng định rằng, những nỗ lực mạnh mẽ của Thủ tướng Chính phủ cùng tập thể Chính phủ đã và đang thực sự biến những thông điệp nói trên thành hiện thực, khởi đầu cho việc xây dựng lòng tin.

Trở lại vụ việc tại Trường tiểu học Sơn Đồng, kết luận vụ việc đã có, nhưng không hiểu vì lý do gì lãnh đạo huyện Hoài Đức lại bưng bít, ỉm thông tin với cơ quan báo chí. Phải chăng lãnh đạo huyện Hoài Đức đi ngược lại thông điệp của Thủ tướng: “Kỷ cương, Liêm chính, Hành động, Sáng tạo, Hiệu quả”?

Một số khoản thu đầu năm tại trường tiểu học Sơn Đồng vấp phải sự phản ứng quyết liệt của phụ huynh học sinh. Ảnh: NVCC.
Một số khoản thu đầu năm tại trường tiểu học Sơn Đồng vấp phải sự phản ứng quyết liệt của phụ huynh học sinh. Ảnh: NVCC. 

Trước đó, Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã phản ánh phụ huynh Trường Tiểu học Sơn Đồng choáng váng trước 18 khoản thu đầu năm học.

Theo danh sách phụ huynh cung cấp cho phóng viên có nhiều khoản tiền vô lý  có thể liệt kê như tiền Bảng tính thông minh 650.000 đồng; tiền bảo trì máy tính 150.000 đồng.

Cùng đó là nhiều loại quỹ như Quỹ phụ huynh trường 250.000 đồng; Quỹ lớp 300.000 đồng; Quỹ học tập 150.000 đồng.

Tiền trông giữ ngoài giờ (7.000 đồng/tiết, tuần 4 tiết, ) 1.008.000 đồng. Tiền học 2 buổi 900.000 đồng (100.000 đồng/tháng). Tiền vệ sinh 100.000 đồng.

Dù bước vào lớp 1 nhưng các con đã được nhà trường cho học tiếng Anh tăng cường thu 1.170.000 đồng, tiền sách tiếng Anh tăng cường 2 quyển 130.000 đồng.

Ngoài ra, còn tiền vở ô ly, vở luyện chữ đẹp, vở chính tả, sách buổi chiều, bảo hiểm. Tổng số tiền mỗi học sinh lớp 1 phải đóng lên đến 18 mục, tổng  lên đến hơn 7,5 triệu đồng.

Những thắc mắc của phụ huynh về các khoản thu được cho là vô lý, lãnh đạo nhà trường không giải thích thấu đáo, có giải thích chỉ là giải thích một cách qua loa, chung chung càng gây bức xúc cho phụ huynh. 

Đáng nói, khi hiệu trưởng nhà trường tổ chức họp phụ huynh đã bỏ họp giữa chừng khiến phụ huynh càng bức xúc. Không chỉ vậy, hiệu trưởng nhà trường còn gian dối khi nhiều khoản phụ huynh đã đóng tiền, nhưng hiệu trưởng nói nhà trường chưa thu, chỉ mới dự kiến.

Chiều 4/9, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sơn Đồng – bà Nguyễn Kim Oanh tổ chức họp với toàn thể phụ huynh nhà trường sau khi bị phụ huynh tố trường lạm thu đầu năm học. Nhiều câu hỏi của phụ huynh, hiệu trưởng không trả lời thấu đáo, thậm chí từ chối trả lời khiến hàng trăm người bức xúc.

Sáng 5/9, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội – ông Nguyễn Đức Chung giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức kiểm tra vụ việc, chỉ đạo nhà trường thu đúng, đủ các khoản thu theo quy định. Thành phố nghiêm cấm việc thu ngoài quy định gây bức xúc trong phụ huynh.

Cùng ngày, Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức chỉ đạo trường dừng thông báo thu hoặc tổ chức thu tiền đầu năm.

Ngày 6/9, một số phụ huynh được giáo viên chủ nhiệm hoặc hội trưởng cha mẹ học sinh liên hệ, đề nghị nhận lại khoản quỹ trường, lớp và một số khoản tiền tư tiền bảo trì máy tính.

Ngày 17/9, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức – ông Đỗ Đức Trung khẳng định, trường đã  thu 12 trong số 19 khoản và sẽ có biện pháp xử lý kỷ luật nghiêm đối với bà Nguyễn Kim Oanh.

Vũ Phương