Nghi vấn giảng viên giúp em ruột gian lận điểm tại Đại học Sư phạm Huế

07/10/2018 06:27
Trương Lê
(GDVN) - Dù học lực bình thường nhưng S. lại có điểm số cao nhất nhì khoa Toán, nằm trong danh sách nhận học bổng của trường và của Viện Toán cao cấp.

Gian lận điểm để nhận học bổng (!?)

Vừa qua, sinh viên khoa Toán trường Đại học Sư phạm (trực thuộc Đại học Huế) đã có đơn gửi đến các cơ quan báo chí phản ánh việc sinh viên HQNS. (sinh viên năm 4 khoa Toán) có điểm số cao bất thường trong các kỳ thi.

Nghi vấn gian lận điểm xảy ra tại Trường Đại học Sư phạm Huế. Ảnh: TL
Nghi vấn gian lận điểm xảy ra tại Trường Đại học Sư phạm Huế. Ảnh: TL

Theo phản ánh của sinh viên, HQNS. có học lực bình thường trong khoa nhưng lại có điểm thi rất cao.

Các sinh viên cho biết, sinh viên S. là em ruột của giảng viên khoa Toán HQNM. Do đó, sở dĩ S. có điểm cao là vì thầy M. đã “nâng đỡ không trong sáng” đối với nam sinh này.

Bình thường những môn do thầy M. đứng lớp giảng dạy thì S. có điểm số khá cao, có môn đạt điểm gần như tối đa.

Kỷ luật Trưởng phòng giáo dục cho thí sinh sửa bài thi tuyển giáo viên

Mặc dù sức học bình thường nhưng vừa qua S. lại có tên trong danh sách nhận học bổng của Trường và của Viện Toán cao cấp khiến sinh viên trong khoa ngạc nhiên.

Sự việc sau đó đã được tập thể lớp Toán 4 của khoa Toán kiến nghị lên Ban Giám hiệu trường Đại học Sư phạm Huế.

Trong một thông báo phát đi vào ngày 2/10 của khoa Toán cho biết hiện khoa này đã tiến hành các cuộc họp để làm rõ những phản ánh của sinh viên.

Thông báo của khoa này cho biết, thông tin từ gia đình nam sinh S. cho biết, hiện S. đã thừa nhận những vi phạm liên quan đến bài thi của một số học phần.

Chính vì vậy khoa Toán đã rút tên nam sinh này ta khỏi danh sách nhận học bổng của Trường và của Viện Toán cao cấp, đồng thời kiến nghị với trường rút lại quyết định khen thưởng S. trong năm học vừa rồi.

Với cá nhân thầy M., khoa Toán cho biết, sẽ không để giảng viên này đảm nhận chức vụ Trợ lý đào tạo Đại học trong năm học 2018-2019, đồng thời làm rõ trách nhiệm liên quan của thầy này.

Hiện vụ việc đã được khoa Toán báo cáo với lãnh đạo nhà trường để có hình thức xử lý kỷ luật đối với các cá nhân liên quan.

Đại học Huế yêu cầu trường làm rõ

Phó Giáo sư Nguyễn Văn Thuận – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Huế cho biết, hiện trường đã yêu cầu sinh viên S. và giảng viên M. viết tường trình báo cáo sự việc nói trên.

Thầy Thuận nêu quan điểm sẽ xử lý sự việc một cách khách quan, không bao che cho những cá nhân nếu để xảy ra sai phạm.

Trường Hàn Thuyên gian lận điểm thi để học sinh… lên lớp

Phó Hiệu trưởng nhà trường cho rằng, việc gian lận điểm có xảy ra nhưng phải xác minh thì mới đánh giá được sự việc có nghiêm trọng hay không?

Ông Thuận cũng cho rằng sự việc xảy ra có thể do sinh viên S. đã lấy trộm chìa khóa và vào phòng để sửa lại bài thi.

Trao đổi với báo chí, Tiến sĩ Trương Quý Tùng – Phó Giám đốc Đại học Huế cho biết, đến ngày 5/10 trường Đại học Sư phạm vẫn chưa báo cáo với Ban Giám đốc Đại học Huế.

Sau khi nhận được thông tin Đại học Huế chỉ đạo cho thanh tra, pháp chế về Đại học Sư phạm nắm bắt sự việc.

Ông Tùng đánh giá rằng vụ việc gian lận điểm có thể làm giảm uy tín của Trường Đại học Sư phạm Huế.

Cũng sau vụ việc này Đại học Huế sẽ kiểm tra lại quy trình chấm điểm thi của tất cả các trường Đại học thành viên.

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến vụ việc này.

Trương Lê