177 học sinh thành phố Hồ Chí Minh tham gia đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia

10/01/2019 13:56
Phương Linh
(GDVN) - 177 học sinh thành phố Hồ Chí Minh thuộc 11 đội tuyển sẽ tham gia kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, tổ chức từ ngày 13 đến 15/1/2019 sắp tới.

Ngày 10/1/2019, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ ra quân của 11 đội tuyển học sinh giỏi thành phố tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia sắp tới.

Năm học này, thành phố có tổng cộng 177 học sinh, thuộc 11 đội tuyển sẽ tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, bao gồm: Văn, Toán, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, tiếng Anh, Tin học, tiếng Pháp, tiếng Trung.

Đội tuyển học sinh giỏi thành phố tham gia kỳ thi học sinh giỏi quốc gia chụp hình lưu niệm (ảnh: P.L)
Đội tuyển học sinh giỏi thành phố tham gia kỳ thi học sinh giỏi quốc gia chụp hình lưu niệm (ảnh: P.L)

Các thí sinh tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia lần này đến từ những trường có nhiều kinh nghiệm, thường hay đoạt giải học sinh giỏi quốc gia như: Trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, Trường trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa, Trường phổ thông Năng khiếu…

Ngoài ra, năm nay còn có học sinh của các trường Nguyễn Hữu Huân, Nguyễn Thượng Hiền, Mạc Đĩnh Chi…dự thi.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt cho lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Hiếu – Phó Giám đốc Sở đã gửi lời chúc mừng đến toàn thể học sinh trong đội tuyển của thành phố tham gia kỳ thi lần này.

Ông Nguyễn Văn Hiếu mong rằng, các em học sinh sẽ vận dụng, phát huy hết sở trường, năng khiếu của mình, phát huy hết tất cả các kiến thức, kỹ năng và phương pháp mà các thầy cô đã truyền đạt trong thời gian vừa qua để gặt hái, mang lại những kết quả tốt đẹp, niềm vui cho đội tuyển học sinh giỏi của thành phố.

Kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia năm nay, sẽ diễn ra từ ngày 13 đến ngày 15/1/2019, tại Trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.

Phương Linh