4 thí sinh vi phạm quy chế trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở TP.HCM

12/06/2022 16:49
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trong suốt kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở Thành phố Hồ Chí Minh có 4 thí sinh vi phạm quy chế thi, trong đó có 3 em giở tài liệu và 1 em mang điện thoại.

Ngay sau khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Thành phố Hồ Chí Minh, chiều 12/6, ông Lê Hoài Nam – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ trì buổi họp báo, cung cấp nhanh các thông tin về kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của thành phố.

Theo đó, trong kỳ thi này, có 652 thí sinh vắng ở môn Ngữ văn, 660 thí sinh vắng ở môn Toán, 704 em vắng ở môn Ngoại ngữ.

Ông Lê Hoài Nam - Phó Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: P.L)

Ông Lê Hoài Nam - Phó Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: P.L)

Môn thi chuyên có 6.484 thí sinh đăng ký, có 6.382 thí sinh dự thi, vắng 102 em.

Trong kỳ thi này có 4 thí sinh vi phạm quy chế thi, trong đó có 3 thí sinh giở tài liệu trong môn Ngữ văn, 1 thí sinh mang theo điện thoại di động vào phòng thi ở môn Toán.

Môn Toán có 3 thí sinh đến trễ, đã được các điểm thi xử lý theo đúng quy định là cho thi ở phòng riêng.

1 thí sinh bị F0 cũng đã được cho thi tại phòng riêng, theo đúng các quy định của ngành y tế.

Sau ngày đầu tiên làm thủ tục thì khi kỳ thi bắt đầu, có 7 thí sinh bị tai nạn ở tay, không thể viết được nên có các cán bộ hỗ trợ, viết bài thi hộ cho thí sinh.

Ngày 13/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bắt đầu các công đoạn của việc chấm thi tuyển sinh vào lớp 10. Dự kiến đến 24/6 sẽ bắt đầu công bố điểm thi của thí sinh.

Việt Dũng