50 người có triệu chứng ngộ độc sau bữa tiệc đêm trung thu tại chung cư

04/10/2023 11:54
Việt Dũng
GDVN- Sau 5 ngày diễn ra bữa tiệc đêm trung thu tại Palm Heights ở thành phố Thủ Đức, đã có 50 người có các triệu chứng ngộ độc.

Tối ngày 29/9, tại chung cư Palm Heights ở thành phố Thủ Đức, ban quản trị và ban quản lý chung cư đã thuê đơn vị tổ chức sự kiện mừng đón trung thu cho các trẻ em sống trong khu vực chung cư.

Tại sự kiện này, một quán café đã tài trợ 230 bánh su kem của một nhãn hàng bánh nổi tiếng tặng cho trẻ em tham gia.

Theo chứng từ giao nhận của đơn vị tài trợ cung cấp cho ban quản lý chung cư, bánh được giao đến quán café vào lúc 10h sáng cùng ngày, lưu trong tủ mát và giao cho đơn vị tổ chức sự kiện vào lúc 19h30 tối cùng ngày.

Đoàn công tác của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh làm việc với Bệnh viện Lê Văn Thịnh về trường hợp ngộ độc tại chung cư Palm Heights (ảnh: Sở Y tế TPHCM)

Đoàn công tác của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh làm việc với Bệnh viện Lê Văn Thịnh về trường hợp ngộ độc tại chung cư Palm Heights (ảnh: Sở Y tế TPHCM)

Khi nhận bánh, ban tổ chức sự kiện ghi nhận bánh được bọc kín bằng nilon trong từng cái đặt trong từng hộp giấy, trên bao bì có ghi rõ nhãn hiệu của bánh. Bánh vừa được sản xuất trong ngày.

Lúc 20h tới ngày 29/9, ban tổ chức chương trình phát từng chiếc bánh su kem cho trẻ em tham dự chương trình này.

Phát bánh xong, vẫn còn dư bánh nên bé P.Q.N. là con của một người phục vụ trong buổi tiệc này đã lấy một phần về để ăn. Bước sang ngày 30/9, bé Q.N. bị tiêu chảy, nôn ói.

Bệnh viện Lê Văn Thịnh, thành phố Thủ Đức nơi điều trị cho các bệnh nhân có triệu chứng ngộ độc (ảnh: CTV)

Bệnh viện Lê Văn Thịnh, thành phố Thủ Đức nơi điều trị cho các bệnh nhân có triệu chứng ngộ độc (ảnh: CTV)

Tới tối ngày 1/10, những diễn biến của bé P.Q.N. trở nên nặng hơn, nên gia đình đã chuyển bé đi cấp cứu tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh, thành phố Thủ Đức, tuy nhiên bé đã không qua khỏi.

Ngoài ra, một số cháu có tham dự vào buổi tiệc trung thu tại chung cư này cũng đã bị đau bụng sau khi ăn bánh su kem nói trên.

Cho đến nay, Ban quản lý chung cư Palm Heights đã có thông báo, yêu cầu cư dân trong chung cư còn giữ bánh, chưa ăn thì ngưng ngay, báo lại cho ban quản lý chung cư để thu hồi lại, đem đi kiểm nghiệm.

Nếu đã sử dụng bánh, có những dấu hiệu bất thường về mặt sức khỏe, lập tức thông báo ngay cho ban quản lý chung cư, đến các cơ sở y tế gần nhất để được chăm sóc về mặt sức khỏe.

Hiện ban quản lý chung cư này đã cung cấp thêm mẫu bánh được lưu trữ tại văn phòng cho các cơ quan chức năng, để tiến hành kiểm nghiệm và xác định rõ nguyên nhân gây ra triệu chứng nói trên.

Cho đến nay, theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đã có 50 trường hợp có các triệu chứng của ngộ độc sau bữa tiệc trung thu tại chung cư Palm Heights.

Hiện Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các bệnh viện trên địa bàn tập trung nguồn lực để điều trị cho các bệnh nhi. Đồng thời, Sở cũng đã yêu cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố, Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố, Trung tâm y tế thành phố Thủ Đức điều tra dịch tễ, xét nghiệm độc chất nhằm ngăn chặn kịp thời, tránh để xảy ra các trường hợp ngộ độc tương tự xảy ra.

Dự kiến trong ngày 4/10, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh sẽ triệu tập một cuộc họp, có sự tham dự của các chuyên gia để tiếp tục đánh giá nguyên nhân của vụ ngộ độc này.

Việt Dũng