Nóng chiều 31/3: 3 năm nữa Hà Nội hết cảnh nửa đêm đi... nhập trường

31/03/2012 14:40
Hải Phong (Tổng hợp)
(GDVN) - 3 năm nữa Hà Nội hết cảnh nửa đêm đi... nhập trường, thu 1,5 triệu đồng/sinh viên để lập hội đồng phản biện... là những tin nóng chiều 31/3.
3 năm nữa Hà Nội hết cảnh nửa đêm đi... nhập trường

Dân trí đăng tải thông tin, bà Nguyễn Thị Thùy, Trưởng Ban Văn hóa xã hội - HĐND thành phố Hà Nội cho biết, thành phố vừa có văn bản chỉ đạo rà soát lại hạ tầng của 10 khu đô thị lớn của Thủ đô. Theo đó, tại những khu đô thị đã được bố trí diện tích đất để xây trường theo hình thức xã hội hóa nhưng vẫn chưa có chủ đầu tư, thành phố sẽ thu hồi lại, giao cho chính quyền cơ sở đầu tư trường công.

Phụ huynh ngồi cả đêm trước cổng trường đăng ký cho con đi học
Phụ huynh ngồi cả đêm trước cổng trường đăng ký cho con đi học

Theo bà Thùy, đến năm 2015, Hà Nội cơ bản đáp ứng đủ trường học (mỗi phường, xã, thị trấn có đủ trường công ở các cấp học). “Trường đạt chuẩn cả về số lượng và chất lượng đạt khoảng 50%. Số trường còn lại lượng học sinh mỗi lớp vẫn phải đông hơn tiêu chuẩn một chút”, bà Thùy nói.

Thu 1,5 triệu đồng/sinh viên để lập hội đồng phản biện

Nguồn tin trên báo Tiền phong cho hay, nhiều sinh viên khoa Việt Nam học (Đại học Sư phạm Hà Nội) thắc mắc về việc Khoa này thu 1,5 triệu đồng lệ phí của người làm khóa luận tốt nghiệp không có phiếu thu, hóa đơn.

Ngày 29/3, làm việc với phóng viên, ông Dương Tuấn Anh - Phó trưởng KhoaViệt Nam học, cho biết: Hệ liên thông và Khoa Việt Nam học không phải các ngành sư phạm nên không được nhà nước hỗ trợ học phí.

Ông Dương Tuấn Anh và bà Trần Bích Vân làm việc với phóng viên.
Ông Dương Tuấn Anh và bà Trần Bích Vân làm việc với phóng viên.

Bà Trần Bích Vân - Giáo vụ Khoa Việt Nam học nói, mức chi do phòng đào tạo và nhà trường phát xuống, chỉ định thu như vậy. Trường nhiều việc nên nhờ dưới khoa thu giúp. Cũng theo bà Vân, có danh sách những sinh viên đóng 1,5 triệu đồng, sau này sẽ nộp số tiền trên theo danh sách học sinh chứ không có hóa đơn.

Theo bà Nguyễn Thị Tĩnh, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thì: Việc thu tiền chỉ áp dụng đối với các em nằm trong trường hợp học liên thông tại Khoa Việt Nam học. Quy chế này do Phòng Đào tạo, Phòng Kế hoạch Tài chính và Khoa Việt Nam học (Đại học Sư phạm Hà Nội) xây dựng.
Tối nay cùng tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất

Cũng thông tin trên Dân trí, từ 20h30 - 21h30 tối nay (31/3), tại Quảng trường Cách mạng tháng Tám trước Nhà hát Lớn Hà Nội diễn ra nghi thức tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất. Phổ cổ Hội An, đại diện cho miền Trung và TPHCM, đại diện cho khu vực phía Nam, cùng hưởng ứng sự kiện này.

Với thông điệp “Tôi và Bạn hãy cùng hành động”, Giờ Trái đất 2012 kêu gọi các ban ngành, doanh nghiệp, tổ chức và mọi người dân tham gia hành động chống lại biến đổi khí hậu toàn cầu.
Xe Spacy và Viva cháy rụi trong nhà

Thông tin trên VnExprees, 6h sáng nay, người dân sống tại ngách 251/10 Nguyễn Khang (Cầu Giấy, Hà Nội) hoảng hốt khi phát hiện khói bốc lên từ tầng 1 ngôi nhà 4 tầng gần đó. 

Khoảng 30 phút sau, lực lượng cứu hỏa đã dập tắt đám cháy, không cho lan sang các tầng khác.
 
Tuy nhiên, tại hiện trường tầng 1, hai xe máy gồm Spacy và Viva đã cháy rụi chỉ còn trơ khung, khói ám đen tường khu bếp.

Hai chiếc xe máy cháy trơ khung. Ảnh: Nguyễn Tuấn.
Hai chiếc xe máy cháy trơ khung. Ảnh: Nguyễn Tuấn.

Hai giờ khi đám cháy được dập tắt, con gái chủ nhà mới có mặt. Theo chị này, chiều tối hôm trước cả gia đình đã đi ôtô về quê Bắc Giang ăn cưới. Sáng sớm nay, khi nhận được điện thoại báo tin, gia đình vội vã quay về Hà Nội.

Công an đang xác định nguyên nhân, làm rõ nghi vấn xe máy bùng phát lửa gây cháy nhà.
Công khai danh sách vụ thuê người thi hộ

Báo Tuổi trẻ đưa tin, ông Nguyễn Thành Trí - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai-cho biết, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu cơ quan công an làm rõ việc cán bộ thuê người thi kèm, thi hộ và xử lý cán bộ công chức liên quan.

Bước đầu họp với lãnh đạo tỉnh, cơ quan công an báo cáo số người dự thi TOEIC, TOEFL ở Trung tâm ngoại ngữ Đông Á lên đến khoảng 500 người.

Ông Nguyễn Thành Trí. Ảnh: Hà Mi
Ông Nguyễn Thành Trí. Ảnh: Hà Mi

Tuy nhiên, án đang điều tra nên lực lượng điều tra đang phân tích có bao nhiêu cán bộ công chức, ở đơn vị nào để báo cáo lãnh đạo tỉnh trong thời gian sớm nhất.

Công an cũng sẽ làm rõ cách thức học, lấy chứng chỉ TOEIC, TOEFL qua việc đăng ký ở trung tâm ngoại ngữ Đông Á có hợp pháp không. Công an xác định cán bộ nào vi phạm trong thi cử, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm minh và công khai danh sách.
Hàng loạt quan chức Nhật Bản xin từ chức

Tuổi trẻ Online dẫn lại tin, Thứ trưởng y tế Yoshio Maki, hai thứ trưởng Bộ Nội vụ Toru Kikawada và Ryo Shuhama, thứ trưởng giáo dục Yuko Mori Ryo, tất cả bốn quan chức trên đã chuyển đơn từ chức cho thư ký của Thủ tướng Yoshihiko Noda ngay sau khi nội các Nhật Bản thông qua dự luật tăng gấp đôi thuế tiêu dùng vào sáng cùng ngày.

Thủ tướng Yoshihiko Noda đang bị các thành viên của Đảng DPJ gây sức ép bằng việc từ chức hàng loạt. Ảnh: AFP
Thủ tướng Yoshihiko Noda đang bị các thành viên của Đảng DPJ gây sức ép bằng việc từ chức hàng loạt. Ảnh: AFP

Báo Japan Times cho biết thêm sáu nghị sĩ của Đảng DPJ cho biết họ đang có ý định từ chức để phản đối dự luật trên, trong đó có hai phó tổng thư ký DPJ là Suzuki Katsumasa và Hidaka Takeshi, cũng như bốn phó chủ tịch ban chính sách của đảng là Tetsuhisa Matsuzaki, Tetsuji Nakamura, Hokuto Yokoyama và Takeshi Shina.

Các quan chức xin từ chức đều là những người ủng hộ cựu chủ tịch DPJ Ichiro Ozawa, người vốn phản đối kịch liệt chính sách tăng thuế tiêu dùng của ông Noda.

70 học sinh Trung Quốc nghi ngộ độc sữa
Trên trang Bee.net.vn dẫn lại tin, ngày 29/3, khoảng 70 em học sinh tại tại trường tiểu học thị trấn Babu, Quý Châu (Trung Quốc) đã phải nhập viện do xuất hiện các triệu chứng ngộ độc thực phẩm sau bữa sáng tại trường.
Nhà trường phục vụ suất ăn sáng cho hơn 1.000 học sinh. Sau khi ăn xong, 70 em trong số này bỗng cảm thấy người nôn nao và bắt đầu ói mửa.

Bác sĩ tiến hành kiểm tra sức khỏe cho các học sinh có dấu hiệu bị ngộ độc thực phẩm.
Bác sĩ tiến hành kiểm tra sức khỏe cho các học sinh có dấu hiệu bị ngộ độc thực phẩm.

Các chuyên gia y tế nghi ngờ nguyên nhân gây ngộ độc là do loại sữa phát cho học sinh, tuy nhiên, nhãn hiệu của loại sữa này vẫn chưa được tiết lộ.
70 em học sinh trên ngay lập tức đã được chuyển tới viện để điều trị. Tới nay, còn khoảng 10 em vẫn nằm trong bệnh viện nhưng không có trường hợp nào nguy kịch.
Giới chức địa phương đang tiếp tục điều tra để làm rõ vụ việc.
Hải Phong (Tổng hợp)