Trường Tiểu học Tân An 1 đón nhận 1000 cuốn sách truyện.

16/03/2019 07:15
Phan Tuyết
(GDVN) - Phát động “Mô hình thư viện xanh và phong trào đọc sách” cho học sinh toàn trường nhằm hình thành thói quen đọc sách trong các em.

Chương trình “Mô hình thư viện xanh và phát động phong trào đọc sách” đã diễn ra khá sôi nổi tại Trường Tiểu học Tân An 1 thị xã La Gi tỉnh Bình Thuận vào chiều ngày 15/3.

Tham dự chương trình có Trung tâm văn hóa Thông tin & Thể thao – Đoàn thanh niên thị xã (đơn vị tài trợ chính) và toàn thể giáo viên cùng gần bốn trăm em học sinh nhà trường.

Học sinh Trường Tiểu học Tân An 1 thị xã La Gi trong chương trình "Mô hình thư viện xanh và phát động đọc sách" (Ảnh tác giả)
Học sinh Trường Tiểu học Tân An 1 thị xã La Gi trong chương trình "Mô hình thư viện xanh và phát động đọc sách" (Ảnh tác giả)

Mở đầu chương trình, các em học sinh đã mang đến một số tiết mục văn nghệ khá vui nhộn.

Hiệu trưởng nhà trường cô Huỳnh Thị Bích Thủy đã nêu lên tầm quan trọng của việc đọc sách.

Thông qua đó, phát động “Mô hình thư viện xanh và phong trào đọc sách” cho học sinh toàn trường nhằm hình thành thói quen đọc sách trong các em.

Ông Trần Hiếu Nam Phó giám đốc Trung tâm Văn hóa & Thể thao đã kí bàn giao 1000 cuốn sách cho nhà trường (Ảnh tác giả)
Ông Trần Hiếu Nam Phó giám đốc Trung tâm Văn hóa & Thể thao đã kí bàn giao 1000 cuốn sách cho nhà trường (Ảnh tác giả)

Ông Trần Hiếu Nam Phó giám đốc Trung tâm Văn hóa & Thể thao thị xã đã kí bàn giao 1000 cuốn sách cho nhà trường với cam kết:

“Nhà trường có trách nhiệm quản lý, phục vụ học sinh. Thực hiện việc bảo quản và trả đúng số lượng sách đã nhận theo thời gian quy định (15/3-15/4/2019).

Đại diện học sinh các lớp lên chọn sách (Ảnh tác giả)
Đại diện học sinh các lớp lên chọn sách (Ảnh tác giả)

Đại diện học sinh các lớp, lên chọn những cuốn sách mình yêu quý để trang bị cho góc thư viện của lớp mình.

Đại diện Trung tâm Anh ngữ Mỹ Úc trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn (Ảnh tác giả)
Đại diện Trung tâm Anh ngữ Mỹ Úc trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn (Ảnh tác giả)

Cũng trong chương trình này, đại diện Trung tâm Anh ngữ Mỹ Úc cũng trao 5 phần quà cho học sinh khó khăn trong trường.

Phan Tuyết