Ấn Độ từ chối hợp tác chế tạo máy bay không người lái với Israel

27/04/2013 08:23
Theo Tiếng nói nước Nga
(GDVN) - Ấn Độ từ chối hợp tác chế tạo máy bay không người lái với Israel.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã bác bỏ đề nghị hợp tác phát triển và sản xuất máy bay không người lái Heron, Defense News cho biết.

Việc thực hiện dự án hợp tác dự định sẽ do tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng (DRDO) của Ấn Độ và Israel Aerospace Industries phụ trách.

Thay cho máy bay không người lái Heron, ủy ban quân sự khuyến nghị DRDO nên chú ý hơn đến các dự án của các hệ thống tên lửa phòng không MRSAM, việc thực hiện cũng được tổ chức cùng với Israel.
Theo Tiếng nói nước Nga