Mỹ đề nghị mở nhà máy sản xuất trực thăng Black Hawk tại Ấn Độ

13/02/2013 14:22
Lê Dũng
(GDVN) - Hiện chưa rõ những chi tiết khác liên quan đến đề xuất của Mỹ.
MH-60 Black Hawk
MH-60 Black Hawk

Tập đoàn sản xuất vũ khí quốc phòng Mỹ Lockheed Martin và  hãng Sikorsky đã đề nghị Bộ Quốc phòng Ấn Độ xây dựng trên lãnh thổ nước này nhà máy chế tạo máy bay trực thăng đa năng MH-60 Black Hawk.

Theo trang Aviation Week, nhà máy có thể sẽ được xây dựng nếu quân đội Ấn Độ chọn những máy bay trực thăng của Mỹ, hiện đang tham gia vào gói thầu cung cấp 123 máy bay cho Hải quân Ấn Độ.

Hiện chưa rõ những chi tiết khác liên quan đến đề xuất của Mỹ. Các cuộc đàm phán sơ bộ giữa Lockheed Martin và Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã được thực hiện.

Đề xuất của Mỹ có thể có lợi cho phía Ấn Độ vì trong trường hợp này, công ty HAL của Ấn Độ sẽ không cần mở dây chuyền lắp ráp mới để sản xuất theo giấy phép máy bay trực thăng dòng MH-60.
Lê Dũng