Qatar đặt hàng xe bọc thép Đức với 2,5 tỷ dollar

19/04/2013 17:55
Theo Tiếng nói nước Nga
(GDVN) - Qatar đặt hàng xe bọc thép Đức với 2,5 tỷ dollar.

Qatar đã ký kết hợp đồng với công ty Đức Krauss-Maffei Wegmann (KMW) về việc cung cấp 24 xe thiết giáp pháo tự hành PzH 2000 cỡ nòng 155 mm và 62 xe tăng Leopard 2. Như thông cáo báo chí cho biết, giao kèo lên đến 1,89 tỷ euro (2,47 tỷ dollar).

Trong khuôn khổ hợp đồng còn bao gồm các thiết bị đi kèm và khâu đào tạo chuyên viên cho Qatar. Không được rõ về thời hạn hợp đồng.
Theo Tiếng nói nước Nga