7 viên tướng trùng tên Kiến Quốc cùng tham dự đại hội 18

12/11/2012 19:00
Hồng Thủy (Nguồn China News)
(GDVN) - Tờ China News ngày 12/11 đưa tin, cánh phóng viên Trung Quốc đã "vô tình" chụp được bức ảnh 7 viên tướng thuộc đoàn đại biểu đảng bộ quân đội và cảnh sát vũ trang đi dự đại hội 18 đảng Cộng sản Trung Quốc đang tập trung 1 chỗ chuyện trò bên lề kỳ đại hội này. 7 viên tướng này mang họ khác nhau, nhưng cùng có tên là Kiến Quốc. Theo số liệu từ Bộ Công an nước này - cơ quan quản lý nhân khẩu, hộ tịch thì ở Trung Quốc có trên 960 ngàn người có tên là Kiến Quốc, chỉ riêng những người sinh năm 1949 mang tên Kiến Quốc đã là 8240 người.
7 viên tướng (từ thiếu tướng đến thượng tướng) quân đội và cảnh sát vũ trang Trung Quốc hội ngộ bên lề đại hội 18 đảng Cộng sản Trung Quốc
7 viên tướng (từ thiếu tướng đến thượng tướng) quân đội và cảnh sát vũ trang Trung Quốc hội ngộ bên lề đại hội 18 đảng Cộng sản Trung Quốc
Đô đốc - thượng tướng hải quân, Phó tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc Tôn Kiến Quốc
Đô đốc - thượng tướng hải quân, Phó tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc Tôn Kiến Quốc
Thích Kiến Quốc, Phó tổng tham mưu trưởng, hàm trung tướng (ảnh tư liệu)
Thích Kiến Quốc, Phó tổng tham mưu trưởng, hàm  trung tướng (ảnh tư liệu)
Hoàng Kiến Quốc, Phó chính ủy đại quân khu Bắc Kinh, lon trung tướng
Hoàng Kiến Quốc, Phó chính ủy đại quân khu Bắc Kinh, lon trung tướng
Phòng Kiến Quốc (trái), trung tướng, Phó chính ủy quân chủng Không quân Trung Quốc
Phòng Kiến Quốc (trái), trung tướng, Phó chính ủy quân chủng Không quân Trung Quốc
Cao Kiến Quốc, Chủ nhiệm Chính trị đại quân khu Thẩm Dương, lon trung tướng (ảnh tư liệu)
Cao Kiến Quốc, Chủ nhiệm Chính trị đại quân khu Thẩm Dương, lon trung tướng (ảnh tư liệu)
Lưu Kiến Quốc, lon thiếu tướng, Chính ủy Trung tâm quan trắc vệ tinh Tây An
Lưu Kiến Quốc, lon thiếu tướng, Chính ủy Trung tâm quan trắc vệ tinh Tây An
Đới Kiến Quốc, lon thiếu tướng, Chính ủy Tổng đội Cảnh sát vũ trang tỉnh Chiết Giang
Đới Kiến Quốc, lon thiếu tướng, Chính ủy Tổng đội Cảnh sát vũ trang tỉnh Chiết Giang
Hồng Thủy (Nguồn China News)