Mẩu vật chất được các nhà khoa học Nga xác nhận là thiên thạch rơi xuống Ural |
Tại vùng hồ Chebarkul, các nhà khoa học đã phát hiện ra các mảnh vỡ của thiên thạch rơi xuống khu vực Chelyabinsk thuộc vùng Ural, Nga vào sáng hôm thứ Sáu. Bản chất ngoài trái đất của những mảnh vỡ này đã được xác định thông qua các nghiên cứu hóa học, một thành viên của Ủy ban Thiên thạch thuộc Viện hàn lâm khoa học Nga, ông Victor Grokhovsky, công tác tại đại học Ural đã thông báo với hãng tin RIA Novosti. Theo thông báo của Cục quản lý Bộ nội vụ tại địa phương, khoảng 7 mảnh vỡ của thiên thạch phát nổ trên bầu trời đã bay theo các hướng khác nhau, một trong số đó rơi xuống hồ Chebarkul, tạo thành lỗ nước trên băng có đường kính khoảng 8 mét.
Xung quanh lỗ nước người ta đã thu thập được những mảnh nhỏ của chất màu đen giống như các mảnh vỡ của đá, có kích thước từ 0,5 - 1 cm, và mang đi xét nghiệm. Các nhà khoa học đã xác nhận rằng các những mảnh vỡ tìm thấy thực sự có bản chất thiên thạch.
- Video: Mưa thiên thạch tấn công Urals, tên lửa phòng không Nga bắn hạ
- Video: Tàu chiến, máy bay Trung Quốc bị "máy bay nước lạ" bám theo
- Chính khách Nga: Mỹ dùng "thiên thạch" để cảnh cáo Ngoại trưởng Nga
- La Viện: F-15 Nhật Bản "chơi ác" chỉ cách máy bay Y-8 có 5 mét
- Ảnh: Mưa thiên thạch tàn phá nước Nga
- Một tiểu hành tinh sượt qua Trái đất
- Nghị sĩ EU: Chính sách bành trướng của Trung Quốc gây bất ổn Biển Đông
- NASA thừa nhận đã không nhìn thấy trước khối sao băng tấn công Nga
- Video: Hạm đội Nam Hải tập trận bắn rơi máy bay "địch" ngoài "biển lạ"
- Vụ nổ thiên thạch ở Ural tương đương 20 quả bom nguyên tử
Nguồn: VOR, CCTV 13