Hạ Quý Xương, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đài Loan |
Website Bộ Ngoại giao Đài Loan ngày 20/2 dẫn lời người phát ngôn cơ quan này, Hạ Quý Xương cho biết, chính quyền Mã Anh Cửu sẽ không xem xét hợp tác hai bờ eo biển trong vấn đề Biển Nam Hải (tức Biển Đông - PV).
Hạ Quý Xương đồng thời khẳng định về cái gọi là "chủ quyền" của Trung Hoa dân quốc (Đài Loan) đối với Biển Đông cũng như 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam - PV), đồng thời kêu gọi hợp tác với các bên tranh chấp để khai thác các nguồn tài nguyên trong khu vực này, nhưng với điều kiện "tôn trọng chủ quyền" của Đài Loan. Bộ Ngoại giao Đài Loan một lần nữa nhắc lại 3 lý do không thể "liên thủ" với Trung Quốc ngoài Biển Hoa Đông và Senkaku mà nhà lãnh đạo Mã Anh Cửu đã đề cập trước đó, nếu Trung Quốc không công nhận Hiệp ước Trung - Nhật hay còn gọi là Hiệp ước Đài Bắc được Tưởng Giới Thạch ký với người Nhật năm 1952 thì "đừng mơ" hợp tác. Bắc Kinh đang tỏ ra lo ngại khi Đài Loan và Nhật Bản đang xúc tiến các cuộc đàm phán song phương về vùng đánh cá chung của hai bên trên Biển Hoa Đông ở khu vực Senkaku mà Đài Loan gọi là Điếu Ngư Đài trong khi Trung Quốc gọi là đảo Điếu Ngư.
Hạ Quý Xương đồng thời khẳng định về cái gọi là "chủ quyền" của Trung Hoa dân quốc (Đài Loan) đối với Biển Đông cũng như 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam - PV), đồng thời kêu gọi hợp tác với các bên tranh chấp để khai thác các nguồn tài nguyên trong khu vực này, nhưng với điều kiện "tôn trọng chủ quyền" của Đài Loan. Bộ Ngoại giao Đài Loan một lần nữa nhắc lại 3 lý do không thể "liên thủ" với Trung Quốc ngoài Biển Hoa Đông và Senkaku mà nhà lãnh đạo Mã Anh Cửu đã đề cập trước đó, nếu Trung Quốc không công nhận Hiệp ước Trung - Nhật hay còn gọi là Hiệp ước Đài Bắc được Tưởng Giới Thạch ký với người Nhật năm 1952 thì "đừng mơ" hợp tác. Bắc Kinh đang tỏ ra lo ngại khi Đài Loan và Nhật Bản đang xúc tiến các cuộc đàm phán song phương về vùng đánh cá chung của hai bên trên Biển Hoa Đông ở khu vực Senkaku mà Đài Loan gọi là Điếu Ngư Đài trong khi Trung Quốc gọi là đảo Điếu Ngư.
- Báo Anh: Trung Quốc xác định dầu khí Biển Đông là "tài sản quốc gia"
- Phi công Nga kể lại vụ thiên thạch Ural sượt qua đầu máy bay
- Philippines tham vọng tuyên bố “mở rộng yêu sách chủ quyền” Biển Đông
- New York Times: Lần ra trụ sở hacker của Bộ Quốc phòng Trung Quốc
- Video: Vợ chồng Kim Jong-un tái xuất hiện sau vụ nổ hạt nhân
- Năm 2012, người Nhật "bỏ mạng" trong phim Trung Quốc gần 1 tỷ lần
- Video: Vật thể không xác định đâm xuyên thiên thạch trên bầu trời Ural
- Singapore: Chủ nghĩa dân tộc cực đoan ở Trung Quốc gây bất ổn khu vực
- Philippines lắp tên lửa chống hạm cho 2 tàu tuần tra trên Biển Đông
- Philippines: Vụ kiện "lưỡi bò" TQ bước vào "thời điểm quan trọng"
Hồng Thủy (Nguồn: Taiwan Today)