Khối Đỏ cánh trung-tả do Chủ tịch Đảng Dân chủ Xã hội Helle Thorning-Schmidt lãnh đạo đã giành được 92 trên tổng số 179 ghế trong Quốc hội Đan Mạch và 50,2% số phiếu bầu trong cuộc bầu cử quốc hội ngày 15/9.
Bà Thorning-Schmidt, 44 tuổi, được dự kiến sẽ trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử của đất nước Đan Mạch.
Cùng ngày, Thủ tướng Đan Mạch Lars Lokke Ramussen đã thừa nhận thất bại trong bầu cử và tuyên bố sẽ từ chức trong ngày 16/9.
Đáng chú ý là Đảng Dân chủ Xã hội chỉ đạt 24,9 phần trăm, một kết quả thấp hơn một chút so với thắng lợi trong cuộc bầu cử năm 2007 và mất một ghế trong quốc hội, trong khi liên minh cánh trái lớn thứ 2 "Đảng Nhân dân xã hội" cũng mất 7 ghế trong Quốc hội.
Tuy nhiên, uy tín của hai "Khối Đỏ" khác đã giúp bà Thorning-Schmidt giành chiến thắng.
Helle Thorning-Schmidt sẽ trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Đan Mạch |
Bà Thorning-Schmidt, 44 tuổi, được dự kiến sẽ trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử của đất nước Đan Mạch.
Cùng ngày, Thủ tướng Đan Mạch Lars Lokke Ramussen đã thừa nhận thất bại trong bầu cử và tuyên bố sẽ từ chức trong ngày 16/9.
Đáng chú ý là Đảng Dân chủ Xã hội chỉ đạt 24,9 phần trăm, một kết quả thấp hơn một chút so với thắng lợi trong cuộc bầu cử năm 2007 và mất một ghế trong quốc hội, trong khi liên minh cánh trái lớn thứ 2 "Đảng Nhân dân xã hội" cũng mất 7 ghế trong Quốc hội.
Tuy nhiên, uy tín của hai "Khối Đỏ" khác đã giúp bà Thorning-Schmidt giành chiến thắng.
Nguyễn Hường (Theo Lenta, Telegraph)