Hải giám Trung Quốc tuyên bố sẽ đón Giao thừa Tết Quý Tỵ tại Senkaku

09/02/2013 19:00
Hồng Thủy (Nguồn: QQ News)
(GDVN) - Hải giám Trung Quốc sẽ đón Giao thừa năm mới lần đầu tiên ngoài khu vực Senkaku mà Bắc Kinh gọi là đảo Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông hiện do Nhật Bản kiểm soát.
Nhân viên tàu Hải giám 137 dán đôi liễn chào đón năm mới Quý Tỵ trên tàu ngoài Hoa Đông phụ cận nhóm đảo Senkaku
Nhân viên tàu Hải giám 137 dán đôi liễn chào đón năm mới Quý Tỵ trên tàu ngoài Hoa Đông phụ cận nhóm đảo Senkaku
Giới truyền thông nhà nước Trung Quốc hôm nay 9/2, tức 29 Tết Quý Tỵ đưa tin, lực lượng Hải giám Trung Quốc sẽ đón Giao thừa năm mới lần đầu tiên ngoài khu vực Senkaku mà Bắc Kinh gọi là đảo Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông hiện do Nhật Bản kiểm soát.
Báo chí Trung Quốc còn đăng tải cả thực đơn bữa ăn Tất niên của lực lượng Hải giám Trung Quốc trên tàu 137 trong bối cảnh căng thẳng giữa Tokyo và Bắc Kinh đang liên tục leo thang xung quanh những tranh cãi về việc có hay không radar tên lửa tàu khu trục Trung Quốc ngắm bắn tàu hộ vệ Nhật Bản ở Hoa Đông.

Chính phủ Nhật Bản đang xem xét sẽ công bố một số bằng chứng liên quan đến sự cố ngắm bắn này, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera ngày hôm nay cho biết, Nhật Bản có đầy đủ dữ liệu, hình ảnh và đoạn băng sóng vô tuyến điện ghi nhận được vào thời điểm tàu Nhật Bản bị ngắm bắn.

Trong khi đó Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã lên tiếng phủ nhận việc ngắm bắn, ngày 7/2 Cục Tin tức Bộ Quốc phòng Trung Quốc giải thích sự cố này bản chất là vì tàu Nhật Bản "tự đi vào tầm ngắm radar tên lửa Trung Quốc". Ngày 8/2 cơ quan này lại giải thích rằng, tàu Trung Quốc chỉ bật radar theo dõi thông thường, không bật radar điều khiển hỏa lực (ngắm bắn tên lửa - PV).

Đồng thời giới ngoại giao Trung Quốc thay vì khẳng định "ngắm bắn là việc của quân đội" cũng đã lên tiếng chỉ trích Tokyo thổi phồng, nói quá sự thật nhằm tạo dư luận và làm phức tạp tình hình.

Sau sự kiện này, Tokyo và Washington đã nhất trí sẽ kết hợp chặt chẽ với nhau trong việc ứng phó với sự tên lửa tàu hải quân Trung Quốc ngắm bắn tàu Nhật Bản, đồng thời hai bên thỏa thuận sẽ chia sẻ và cùng phân tích thông tin xung quanh sự cố này.
Hồng Thủy (Nguồn: QQ News)