Một thợ lặn Hàn Quốc thiệt mạng khi tìm kiếm thi thể nạn nhân chìm phà

06/05/2014 13:29
Nguyễn Hường. Theo NHK
(GDVN) - Một thợ lặn đã thiệt mạng trong quá trình tìm kiếm những thi thể còn mắc kẹt trong chiếc phà Sewol chìm ngoài khơi bờ biển Hàn Quốc hôm 16/4.

Đây là thợ lặn đầu tiên bị thiệt mạng khi tham gia tìm kiếm những người mất tích trong thảm kịch này, lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc cho biết hôm 6/5.

Thợ lặn Hàn Quốc tham gia tìm kiếm thi thể các nạn nhân trong vụ chìm phà Sewol.
Thợ lặn Hàn Quốc tham gia tìm kiếm thi thể các nạn nhân trong vụ chìm phà Sewol.
Thợ lặn không được công bố danh tính đã qua đời sáng sớm ngày hôm nay chỉ 5 phút sau khi anh lặn được 25 mét. Khi được tìm thấy, người này đã bất tỉnh và được trực thăng đưa tới bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Thợ lặn thiệt mạng thuộc một công ty tư nhân chuyên tìm kiếm và cứu hộ trên biển. Được biết, đây là lần đầu tiên tham gia tìm kiếm cứu hộ của người này. 

Trong khi đó, nhiều thợ lặn khác tham gia hoạt động này được cho cũng đang điều trị tại bệnh viện vì mệt mỏi do nước chảy xiết và các điều kiện nguy hiểm khác. 

Đến thời điểm này, 263 nạn nhân của vụ chìm phà đã chết, 39 người khác vẫn còn mất tích./.
Nguyễn Hường. Theo NHK