Hình minh họa |
Tờ nhật báo của Nhật Bản cho biết, Chính phủ Nhật Bản có khả năng ra luật mở đường cho ý định trên trong kế hoạch quốc phòng 10 năm tới dự kiến sẽ được đưa ra vào cuối năm nay.
Takeshi Iwaya, người đứng đầu Ủy ban an ninh của đảng Dân chủ Tự do, nói với các thành viên trong đảng hôm đầu tuần này rằng "Nhật Bản sẽ dựa vào Mỹ để đạt được khả năng đánh phủ đầu căn cứ địch. Dù Nhật Bản có thể chỉ có được một phần khả năng đó thì nó cũng sẽ là điểm chính trong kế hoạch quốc phòng".
Trước đó, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng nói với tờ Diet rằng Nhật Bản cần phải "xem xét lại việc mua các phương tiện có thể phá hủy các căn cứ của kẻ thù phù hợp với sự thay đổi tình hình chính trị quốc tế hiện nay".
Hiện Hiến pháp hòa bình thời hậu chiến của Nhật Bản cấm mua các loại vũ khí tấn công phủ đầu. Nhưng năm 2004, Tokyo đã xem xét tới kế hoạch phát triển tên lửa hành trình cùng một loạt các tên lửa có tầm xa 300km, tuy nhiên đã bị hủy bỏ do sự phản đối của dân chúng rằng đều đó vi phạm các nguyên tắc không xâm phạm.
Thủ tướng Abe từ lâu đã tìm kiếm cơ sở Hiến pháp cho kế hoạch sở hữu tên lửa hành trình trong nỗ lực bảo vệ Nhật Bản khỏi mối đe dọa từ tên lửa Triều Tiên. |
Trong năm 2009, DLP cũng nói tới việc mua tên lửa hành trình nhưng kế hoạch này lại bị xếp vào một góc khi đảng bị thất bại trong cuộc bầu cử Thủ tướng.
Tuy nhiên, trong bối cảnh phải đối mặt với việc Triều Tiên liên tục tiến hành thử tên lửa và hạt nhân bất chấp cảnh báo của cộng đồng quốc tế, Thủ tướng Abe cho biết đánh phủ đầu căn cứ tên lửa Triều Tiên có thể được coi là một hành động "tự vệ".
Theo ước tính của các chuyên gia, Triều Tiên hiện có 150 đến 200 quả tên lửa Rodong có tầm xa 1.300km.
Một nghị sĩ DLP nói với Sankei Shimbun, "có những lo ngại rằng sẽ không dễ dàng đánh phủ đầu các mục tiêu cụ thể do Triều Tiên có tên lửa di động, nhưng tên lửa hành trình có thể được sử dụng để tấn công các cơ sở quan trọng của quốc gia này"
Các chuyên gia Nhật Bản cho biết, nước này có khả năng chế tạo tên lửa tầm xa bất kỳ lúc nào họ muốn vì đã phát triển và sử dụng thành công nhiều lần tên lửa phóng vệ tinh vào quỹ đạo.
- Báo Anh: Trung Quốc xác định dầu khí Biển Đông là "tài sản quốc gia"
- Phi công Nga kể lại vụ thiên thạch Ural sượt qua đầu máy bay
- Philippines tham vọng tuyên bố “mở rộng yêu sách chủ quyền” Biển Đông
- New York Times: Lần ra trụ sở hacker của Bộ Quốc phòng Trung Quốc
- Video: Vật thể không xác định đâm xuyên thiên thạch trên bầu trời Ural
- Năm 2012, người Nhật "bỏ mạng" trong phim Trung Quốc gần 1 tỷ lần
- Singapore: Chủ nghĩa dân tộc cực đoan ở Trung Quốc gây bất ổn khu vực
- Lý Quang Diệu: Trung Quốc chớ dại chạy đua vũ trang với Mỹ
- Philippines lắp tên lửa chống hạm cho 2 tàu tuần tra trên Biển Đông
- Philippines: Vụ kiện "lưỡi bò" TQ bước vào "thời điểm quan trọng"
Nguyễn Hường (nguồn Chosun)