Phát hiện tàu ngầm Liên Xô bị đánh chìm tại biển Baltic

18/12/2012 18:56
Theo Tiếng nói nước Nga
Đây là loại tàu ngầm phóng ngư lôi C-6. Có lẽ, nó đã bị trúng thủy lôi của Đức khi đang ở trên mặt nước do các nắp sập của tàu ngầm này đều trong tình trạng mở.
Tàu cứu hộ quân sự Thụy Điển Belos phát hiện vị trí của một chiếc tàu ngầm Liên Xô bị đắm ở vùng biển Baltic vào năm 1941, gần đảo Eland.

Thụy Điển phát hiện xác tàu ngầm Liên Xô tại biển Baltic
Thụy Điển phát hiện xác tàu ngầm Liên Xô tại biển Baltic

Theo thông tin chi tiết trên trang web của Bộ Quốc phòng Thụy Điển, tàu ngầm được tìm thấy vào mùa thu năm nay.

Các chuyên gia cho biết đây là loại tàu ngầm phóng ngư lôi C-6. Có lẽ, nó đã bị trúng thủy lôi của Đức khi đang ở trên mặt nước do các nắp sập của tàu ngầm này đều trong tình trạng mở.

Do bị trúng thủy lôi, chiếc tàu ngầm bị vỡ làm hai mảnh. Mũi tàu dài 40m bị đẩy ra xa, cách đuôi tàu 20 m. Bên cạnh đó là một vật có hình dạng giống một quả ngư lôi.

Theo Hãng thông tấn ITAR-TASS, Thanh tra biển Jan Tornkvist đã gửi thư cho Đô đốc Nga Viktor Chirkov thông báo về việc tìm thấy chiếc tàu ngầm để người thân của các thủy thủ và đại diện Hải quân Nga có thể tổ chức buổi lễ tưởng niệm tại vị trí đắm tàu, nơi được xem là mồ chôn chiến tranh.
Theo Tiếng nói nước Nga