Triều Tiên tuyên bố bắt giữ điệp viên Hàn Quốc

08/11/2013 07:30
Nguyễn Hường
(GDVN) - Phía Triều Tiên cho biết, gián điệp Hàn Quốc đã hoạt động tình báo ở Triều Tiên trong 6 năm dưới vỏ bọc của một nhà thuyết giáo.
Triều Tiên ngày 7/11 tuyên bố đã bắt giữ một điệp viên Hàn Quốc với cáo buộc xâm nhập vào quốc gia này để làm mất ổn định tình hình xã hội, nhằm kích động bất đồng chính kiến, thông tấn AFP dẫn thông tin từ KCNA cho biết.

Một góc Bình Nhưỡng.
Một góc Bình Nhưỡng.

Theo KCNA, vụ bắt giữ diễn ra tại thủ đô Bình Nhưỡng. Danh tính người này không được tiết lộ.
KCNA dẫn lời người đứng đầu Bộ An ninh Triều Tiên cho biết, điệp viên Hàn Quốc thừa nhận đã xâm nhập vào Bình Nhưỡng thông qua một nước thứ 3. 
Phía Triều Tiên cho biết, gián điệp Hàn Quốc đã hoạt động tình báo ở Triều Tiên trong 6 năm dưới vỏ bọc của một nhà thuyết giáo.
Theo Yonhap, Tình báo Hàn Quốc đã lên tiếng bác bỏ tuyên bố trên của phía Triều Tiên và gọi đó là cáo buộc "vô lý", "không đúng sự thật"./.
Nguyễn Hường